Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), số trẻ từ 13-15 tuổi sử dụng thuốc lá thế hệ mới đang nhiều hơn so với số người trưởng thành. Việc sử dụng thuốc lá ngày càng sớm, đặc biệt là thuốc lá điện tử chứa ma túy là nguy cơ gây ra tệ nạn xã hội. Hơn nữa, nếu các em sử dụng thuốc lá ở độ tuổi thiếu niên, sức khỏe sẽ suy giảm nặng nề từ ngoài 20 tuổi, với nhiều gánh nặng bệnh tật.
Tại Bệnh viện Bạch Mai, mỗi năm có hàng trăm người nhập viện do ngộ độc ma túy có trong tinh dầu thuốc lá điện tử, đa phần các em ở độ tuổi thanh thiếu niên và vẫn còn đang đi học.
Ngoài những bệnh thường gặp về tim mạch, phổi giống như thuốc lá truyền thống, ngộ độc thuốc lá điện tử có chứa ma túy còn khiến cho hệ thần kinh tổn hại nghiêm trọng. Không ít trường hợp bệnh nhân chịu tổn thương não vĩnh viễn.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, mỗi năm có hàng trăm người nhập viện do ngộ độc ma túy có trong tinh dầu thuốc lá điện tử, đa phần các em ở độ tuổi thanh thiếu niên.
Trong 5 năm trở lại đây, Viện Pháp y Quốc gia đã tiếp nhận khoảng 160 mẫu thuốc lá điện tử, trong đó có 120 mẫu phát hiện có chứa ít nhất 1 loại ma túy thế hệ mới. Các chất này được pha trộn một cách tùy tiện theo sở thích, vì vậy làm tăng nguy cơ ngộ độc cho người sử dụng
Ngoài ma túy tổng hợp, các nhà khoa học còn phát hiện nhiều chất độc hại khác. Trên thế giới và cả Việt Nam cũng đã phát hiện nhiều trường hợp vitamin E Acetate trong dung dịch thuốc lá điện tử. Đây là chất an toàn ở dạng mỹ phẩm, thực phẩm, tuy nhiên khi được đốt nóng cùng cần sa sẽ gây tổn thương phổi nghiêm trọng.
Ngoài mẫu thuốc lá điện tử do bệnh viện gửi đến kiểm nghiệm, Viện Pháp y Quốc gia còn tiếp nhận nhiều mẫu do các bậc phụ huynh gửi đến. Do lo lắng khi thấy con em mình hút thuốc lá điện tử nên họ đã đi kiểm nghiệm. Đáng chú ý, những mẫu này đa số đều chứa ma túy.
Bình luận (0)