Carragher xấu hổ vì cách hành xử của Liverpool trong dịch COVID-19

H.TCập nhật 19:39 ngày 07/04/2020

Đối với Carragher, quyết định của CLB Liverpool rất đáng trách

VTV.vn - Cựu thủ quân Liverpool hết sức thất vọng về những quyết định của đội bóng cũ đối với các nhân viên trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành tại nước Anh.

Vào tuần trước, CLB Liverpool đã bất ngờ đưa ra thông báo trên trang chủ rằng một số nhân viên của họ sẽ phải tạm nghỉ việc do giải Ngoại hạng Anh chưa hẹn ngày trở lại vì dịch COVID-19. Quyết định này khiến rất nhiều CĐV của đội chủ sân Anfield bất bình và đến tối ngày 6/4, CLB vùng Merseyside buộc phải rút lại quyết định trên.

Trong một chương trình trên kênh Youtube của Sky Sports, cựu danh thủ Jamie Carragher đã bày tỏ ý kiến của mình về cách hành xử của đội bóng cũ. Thay vì bảo vệ Liverpool như thường lệ, lần này, cựu thủ quân của The Reds thẳng thắn thể hiện sự bức xúc: "Đúng là tôi rất phản đối quyết định đó. Tôi đã hy vọng họ rút lại vì tôi rất tức giận khi quyết định được đưa ra".

"Lý do là bởi tôi nghĩ ở thời điểm này, Liverpool đang là nhà đương kim vô địch Cúp châu Âu, dẫn đầu giải VĐQG và nhà vô địch thế giới. Họ đã đạt được những thành tích mà các CĐV không phải của Liverpool nhìn Liverpool như mục tiêu để hướng đến về mọi thứ, từ HLV đến CLB. Và rồi mọi chuyện xảy ra thật sai lầm, tôi không thể tin được" – Carragher chia sẻ.

Carragher xấu hổ vì cách hành xử của Liverpool trong dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Jamie Carragher và Gary Neville tham gia chương trình của Sky Sports

Bên cạnh Liverpool, một số đội bóng ở Ngoại hạng Anh như Tottenham, Newcastle and Norwich cũng thông báo cho các nhân viên nghỉ việc vì dịch COVID-19.

Thế nhưng đối với Carragher, trường hợp của Liverpool là đáng tức giận nhất: "Tôi không nghĩ bất kỳ đội bóng nào nên làm như Liverpool những ngày gần đây. Tôi thật xấu hổ với tư cách là CĐV Liverpool. Tôi biết có 2 đội bóng trước Liverpool là Spurs và Newcastle nhưng tôi có thể lường trước được từ họ dù tôi không thích như vậy".

"Tôi nghĩ rằng thế giới bóng đá đều có thể biết trước điều đó từ những người như Daniel Levy (Chủ tịch Tottenham - nd) hay Mike Ashley (Chủ tịch Newcastle – nd) nhưng thực sự không ai nghĩ chuyện này xảy ra với Liverpool. Đội bóng đã tự mình xây dựng nên nhưng vài năm gần đây dưới sự quản lý của những ông chủ mới thì điều đó có nhiều ý nghĩa sâu xa".

"Bài hát truyền thống của đội bóng là You'll Never Walk Alone (Bạn sẽ không bao giờ phải bước đi một mình – nd) với những giá trị xã hội từ thời Bill Shankly. Do đó, tôi nghĩ rằng đây là quyết định gây sốc mà họ đưa ra. Tôi vui mừng khi giờ họ đã thay đổi suy nghĩ" – Carragher nói với các khán giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!