"Thượng tầng" Man Utd ép Mourinho dùng Pogba

H.M (dịch)Cập nhật 21:38 ngày 13/10/2018

VTV.vn - Truyền thông Anh khẳng định các ông chủ Man Utd đã yêu cầu Mourinho không được phép cho Paul Pogba "ra rìa" hay tìm cách bán đi tiền vệ này.

Mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa Paul Pogba và Mourinho đang ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Mới đây nhất, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn công khai tước băng đội phó của Pogba sau những hành vi phản ứng của tiền vệ người Pháp.

Chưa dừng lại ở đó, truyền thông Anh còn tin rằng Paul Pogba chính là một trong những nhân vật chủ chốt phản đối việc HLV Mourinho tiếp tục tại vị ở Old Trafford.

Mặc dù vậy, Mourinho thực tế chưa một lần loại bỏ Paul Pogba trong các trận đấu của Man Utd. Những lần Pogba vắng mặt đều là vì lý do xoay tua và ngôi sao đắt giá nhất Old Trafford cần phải nghỉ ngơi trước những trận đấu lớn.

Và theo giới thạo tin, nguyên nhân khiến Mourinho không công khai trừng phạt Pogba như cách ông thường đối xử với các ngôi sao bất tuân mệnh lệnh là bởi yêu cầu từ "thượng tầng" Man Utd. Cụ thể, các ông chủ người Mỹ của Quỷ đỏ đã đề nghị Phó Chủ tịch Ed Woodward "bất khả xâm phạm" Pogba. Thậm chí, các ông chủ Man Utd còn coi Pogba giống như Lionel Messi tại Barcelona.

Theo nhận định từ các chuyên gia, động thái dựng "hàng rào bảo vệ" Pogba khỏi sự trừng phạt của Mourinho mang nhiều màu sắc kinh doanh hơn là bóng đá. Cụ thể, nhà Glazers tin rằng Pogba là "mỏ vàng" của Man Utd hiện tại từ việc bán áo, bản quyền hình ảnh… Bên cạnh đó, việc Pogba không được ra sân thường xuyên cũng sẽ ảnh hưởng tới giá trị chuyển nhượng của tiền vệ khác. Và nếu để mất Pogba với giá không mong muốn, Man Utd khó lòng kiếm được người thay thế xứng tầm.