Thiệt hại ở trung tâm dịch vụ ô tô Hypercar do các cuộc tấn công của Israel và Mỹ, tại Tehran, Iran (Ảnh: AP)
Theo Ngoại trưởng Mỹ Rubio, Washington có thể đạt được tất cả các mục tiêu của mình trong cuộc chiến tranh Iran mà không cần sử dụng bộ binh. Ông nói với các phóng viên sau cuộc gặp với các đối tác G7 tại Pháp rằng Mỹ đang "đúng hoặc vượt tiến độ trong chiến dịch tại Iran, và dự kiến sẽ kết thúc nó vào thời điểm thích hợp - chỉ vài tuần, chứ không phải vài tháng".
Mặc dù ông Rubio nói rằng Mỹ có thể đạt được mục tiêu trong cuộc chiến tranh Iran mà không cần bộ binh, ông thừa nhận nước này đang triển khai binh lính đến khu vực Trung Đông. Qua đó, Tổng thống Mỹ có tối đa lựa chọn và cơ hội nhiều nhất để điều chỉnh các tình huống bất ngờ, nếu chúng phát sinh".
Ông Rubio đã thảo luận với các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao G7 về khả năng Iran cố gắng áp đặt phí vận chuyển qua eo biển Hormuz, ngay cả sau khi xung đột kết thúc. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng các quốc gia châu Âu và châu Á được hưởng lợi từ thương mại qua tuyến đường thủy này nên đóng góp vào nỗ lực đảm bảo quyền tự do đi lại, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào Mỹ về thương mại.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: AP)
Trong khi đó, Iran đã tấn công vào một căn cứ không quân ở Saudi Arabia đã khiến 12 binh sĩ Mỹ bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Máy bay không người lái và tên lửa của Iran tiếp tục tấn công xung quanh Vùng Vịnh.
Washington đã điều động 2 đội quân gồm hàng nghìn lính thủy đánh bộ đến khu vực này, đội đầu tiên dự kiến sẽ đến vào khoảng cuối tháng 3 trên một tàu tấn công đổ bộ khổng lồ. Lầu Năm Góc cũng dự kiến sẽ triển khai hàng nghìn lính nhảy dù tinh nhuệ.
Việc triển khai quân này đã làm dấy lên lo ngại rằng chiến dịch quân sự chống Iran mà Mỹ và Israel phát động vào ngày 28/2 có thể biến thành một cuộc chiến trên bộ kéo dài.
Trong khi đó, Iran đã phản ứng bằng việc tấn công các cơ sở của Mỹ và Israel trong khu vực cũng như những mục tiêu dân sự ở các quốc gia Vùng Vịnh, tàu thuyền. Điều này đã làm gián đoạn thương mại toàn cầu về năng lượng và các mặt hàng khác, làm dấy lên lo ngại về giá cả tăng cao và suy thoái kinh tế.
Bình luận (0)