Người đàn ông lắp ván OSB thay cửa sổ bị vỡ sau cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Nga tại Kiev, Ukraine, ngày 5/2/2026 (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng lãnh đạo Ukraine và Nga cần gặp trực tiếp để giải quyết những vấn đề khó khăn còn lại trong đàm phán hòa bình, đồng thời nhấn mạnh chỉ Tổng thống Mỹ Mỹ Donald Trump mới có đủ ảnh hưởng để đạt được một thỏa thuận.
Trả lời phỏng vấn Reuters tại Kiev, ông Sybiha cho biết Ukraine muốn đẩy nhanh nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 năm, tận dụng động lực hiện có trong các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian, trước khi các yếu tố khác xuất hiện, trong đó có chiến dịch tranh cử bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11.
“Chỉ ông Trump có thể chấm dứt xung đột”, Ngoại trưởng Ukraine nói, đồng thời cho biết trong kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm đang làm cơ sở cho các cuộc đàm phán ba bên, hiện chỉ còn một vài vấn đề chưa được giải quyết, chủ yếu là những nội dung nhạy cảm cần xử lý ở cấp lãnh đạo.
Theo ông Sybiha, hai bên vẫn còn khác biệt lớn về các vấn đề then chốt như lãnh thổ. Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine nhượng lại phần còn lại của vùng Donetsk ở miền Đông, chiếm khoảng 20%, điều mà Kiev kiên quyết bác bỏ. Ukraine cũng yêu cầu quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cơ sở lớn nhất châu Âu, hiện nằm trong khu vực do Nga kiểm soát.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha trả lời phỏng vấn Reuters tại Kiev, Ukraine, ngày 6/2/2026 (Ảnh: Reuters)
Vòng đàm phán ba bên thứ 2 tại Abu Dhabi trong tuần này chưa đạt đột phá, song hai bên đã tiến hành trao đổi 314 tù binh vào ngày 5/2, lần trao đổi đầu tiên kể từ tháng 10/2025. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán mới tại Miami trong khoảng 1 tuần và Kiev đã đồng ý.
Ngoại trưởng Sybiha đánh giá tiến trình hòa bình đang có động lực, song cho rằng cần tăng cường phối hợp và huy động nỗ lực để đẩy nhanh đàm phán. Gần 4 năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn, nước này hiện kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine, trong đó có bán đảo Crimea và một số khu vực miền Đông, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng điện và sưởi ấm của Ukraine.
Ukraine nhấn mạnh vai trò then chốt của các bảo đảm an ninh từ phương Tây nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga tái tấn công sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Theo ông Sybiha, Mỹ đã xác nhận sẵn sàng phê chuẩn các bảo đảm an ninh thông qua Quốc hội và đóng vai trò “hậu thuẫn” cho thỏa thuận hòa bình, song không triển khai binh sĩ trên lãnh thổ Ukraine.
Ngoại trưởng Ukraine cũng cho biết Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào ảnh hưởng đến chủ quyền hoặc an ninh quốc gia được đàm phán mà không có sự tham gia của Ukraine, đồng thời khẳng định mọi động thái công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea hoặc vùng Donbas đều “vô hiệu về mặt pháp lý” và vi phạm luật pháp quốc tế.
Bình luận (0)