



Sáng 10/2 (tức 23 tháng Chạp), đông đảo người dân Thủ đô Hà Nội đã tìm đến các sông, hồ, ao trên địa bàn thành phố để thực hiện nghi thức thả cá chép, tiễn ông Công, ông Táo về trời theo phong tục truyền thống.




Nghi thức thả cá chép tiễn Táo quân về trời từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của người dân Hà Nội cũng như cả nước. Những năm gần đây, cùng với sự thay đổi trong cách thực hiện của người dân và sự chung tay hỗ trợ của lực lượng chức năng, các tình nguyện viên trẻ, nghi thức truyền thống này ngày càng được thực hiện văn minh, ý nghĩa và thân thiện hơn với môi trường.




Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực phố Vệ Hộ, phường Tây Hồ, TP Hà Nội, để bảo đảm vệ sinh môi trường, UBND phường Tây Hồ đã bố trí lực lượng tại nhiều khu vực xung quanh Hồ Tây nhằm nhắc nhở người dân không phóng sinh trực tiếp xuống hồ. “Người dân được hướng dẫn tập trung cá phóng sinh vào các thùng nhựa lớn, sau đó lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ vận chuyển cá ra sông Hồng để thả”, đại diện phường Tây Hồ cho biết.




Dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, Công an phường và các tình nguyện viên, cá phóng sinh được cho vào thùng nhựa lớn, sau đó được lực lượng Công an vận chuyển quãng đường khoảng 2 km ra sông Hồng để thả, bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.




Đáng chú ý, toàn bộ túi nilon và đồ lễ sau khi thả cá đều được người dân và lực lượng chức năng thu gom, xử lý đúng quy định.

Cách làm này không chỉ giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị mà còn góp phần lan tỏa thông điệp thả cá ông Công, ông Táo theo hướng văn minh, thân thiện với môi trường trong cộng đồng.

Chia sẻ về hoạt động này, chị Nguyễn Thu Trang (phường Đông Ngạc, Hà Nội) cho rằng: “Việc phóng sinh cá theo cách này rất văn minh, vừa bảo vệ môi trường, vừa giúp cá có điều kiện sống tốt hơn.”




Tại khu vực hồ Ngọc Khánh (phường Giảng Võ), các tình nguyện viên trực tiếp hướng dẫn người dân cho cá phóng sinh vào xô nhựa, đồng thời thu gom rác thải và tập kết đúng nơi quy định.

Tuy vậy, bên cạnh những chuyển biến tích cực, tại một số khu vực vẫn còn một số ít người dân thả tro, chân nhang xuống ao hồ, gây mất vệ sinh môi trường.
Bình luận (0)