Từ chiếc cúp đến câu chuyện với người tiêu dùng Việt
Với nhiều thương hiệu Hàn Quốc, Việt Nam không chỉ là một thị trường tiêu thụ sản phẩm mà còn là nơi ghi nhận những dấu ấn đầu tiên trong hành trình mở rộng ra quốc tế.
Sahmyook Soymilk, thương hiệu được vinh danh ở hạng mục Sữa đậu nành (Soy milk), cho biết doanh nghiệp đã có 10 năm hoạt động tại Việt Nam. Hiện mỗi năm thương hiệu xuất khẩu khoảng 300 container sản phẩm sang thị trường này.
Theo đại diện Sahmyook Soymilk, một trong những yếu tố giúp thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam biết đến là chiến lược phát triển từ các cửa hàng tạp hóa, chợ và điểm bán lẻ địa phương, thay vì chỉ tập trung vào các hệ thống siêu thị lớn.
"Chúng tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi nhận được giải thưởng từ người tiêu dùng Việt Nam. Đây là sự ghi nhận có ý nghĩa quan trọng với thương hiệu", đại diện Sahmyook Soymilk chia sẻ.
Thương hiệu cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, đồng thời phát triển thêm những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam.

Đại diện thương hiệu Sahmyook Soymilk tại sự kiện
Trong lĩnh vực chăm sóc da, DEWDAP nhận giải ở hạng mục Kem làm dịu da (Soothing Cream). Đại diện thương hiệu cho biết Việt Nam là thị trường quốc tế đầu tiên mà doanh nghiệp hướng tới.
Theo đại diện DEWDAP, bên cạnh chất lượng sản phẩm và hoạt động marketing, yếu tố con người và mối quan hệ với đối tác địa phương đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng thương hiệu.
"Thương hiệu của chúng tôi còn mới và chưa được biết đến rộng rãi, nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn tin tưởng, yêu mến và bình chọn. Điều đó mang đến cho chúng tôi rất nhiều động lực", đại diện DEWDAP nói.

Đại diện thương hiệu DEWDAP tại sự kiện
Cùng lĩnh vực, Face Republic được vinh danh ở hạng mục Tinh chất chống nắng (Sun Serum). Đại diện thương hiệu đánh giá người tiêu dùng trẻ Việt Nam ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc và bảo vệ làn da.
Face Republic cho rằng sản phẩm tốt cần đi cùng thương hiệu và truyền thông phù hợp. Thay vì áp đặt một chuẩn mực vẻ đẹp Hàn Quốc, thương hiệu lựa chọn thông điệp khuyến khích mỗi người tìm ra vẻ đẹp của chính mình.
"Chúng tôi muốn tạo ra những sản phẩm tốt để giúp người dùng tìm thấy vẻ đẹp của chính mình", đại diện Face Republic chia sẻ.
Thời gian tới, thương hiệu đặt mục tiêu mở rộng hoạt động tại Việt Nam, hướng tới trở thành một trong những thương hiệu K-beauty được người tiêu dùng Việt Nam yêu thích.

Đại diện thương hiệu Face Republic tại sự kiện
Khi nội dung trở thành cầu nối văn hóa
Không chỉ các thương hiệu tiêu dùng, những nhà sáng tạo nội dung Hàn Quốc cũng ghi nhận sự kết nối ngày càng lớn với khán giả Việt Nam.
Hanquocbros được vinh danh ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung YouTube Hàn Quốc (Korean Youtuber). Đây là lần thứ hai liên tiếp nhóm nhận giải.
Đại diện Hanquocbros cho rằng giải thưởng trước hết thuộc về khán giả Việt Nam, những người đã theo dõi và ủng hộ nhóm trong thời gian qua.
Nhóm cho biết đã có cơ hội hợp tác với nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc khi họ tới Việt Nam và kỳ vọng sẽ tiếp tục thực hiện những nội dung kết nối hai nền văn hóa.
"Hy vọng Hanquocbros có thể trở thành cầu nối giữa Việt Nam và Hàn Quốc", đại diện nhóm chia sẻ.

Đại diện thương hiệu Hanquocbros tại sự kiện
Trong khi đó, Larva nhận giải ở hạng mục Nhân vật (Character). Đây là năm thứ ba liên tiếp thương hiệu hoạt hình này được người tiêu dùng Việt Nam bình chọn.
Theo đại diện ê-kíp, lợi thế của Larva nằm ở hình thức hài kịch hình thể, giúp nội dung dễ tiếp cận mà không bị giới hạn bởi ngôn ngữ.
Bên cạnh các nội dung giải trí, Larva đang mở rộng sang các video bài hát thiếu nhi và nội dung giáo dục. Qua quá trình hợp tác với các đối tác tại Việt Nam, ê-kíp nhận thấy nhu cầu đối với nội dung giáo dục, đặc biệt là giáo dục tiếng Anh dành cho trẻ em, ngày càng lớn.
Thời gian tới, Larva dự kiến phát triển thêm các nội dung vừa mang tính giáo dục, vừa giữ được yếu tố vui nhộn để trẻ em và gia đình cùng thưởng thức.

Đại diện thương hiệu Larva tại sự kiện
Việt Nam – thị trường của những cơ hội mới
Từ sản phẩm tiêu dùng, mỹ phẩm đến nội dung giải trí, các đại diện được vinh danh đều nhắc tới sự tin tưởng và ủng hộ của người tiêu dùng, khán giả Việt Nam như một động lực quan trọng.
Nếu các thương hiệu tập trung cải thiện sản phẩm, trải nghiệm và hoạt động truyền thông, các nhà sáng tạo nội dung hướng tới việc tăng cường kết nối văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc.
Với họ, chiếc cúp tại Seoul không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua mà còn là động lực để tiếp tục đầu tư, đổi mới và mang đến những sản phẩm, nội dung phù hợp hơn với thị trường Việt Nam.
Bình luận (0)