Tổ chức trực tuyến chương trình “Ngày Việt Nam tại Thụy Sỹ năm 2021”

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ hai, ngày 11/10/2021 17:00 GMT+7

VTV.vn - Bộ Ngoại giao đã phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức trực tuyến chương trình "Ngày Việt Nam tại Thụy Sỹ năm 2021" với 3 điểm cầu tại Việt Nam và Thụy Sỹ.

Hình ảnh một đất nước Việt Nam đậm đà bản sắc song không kém phần hiện đại và cởi mở đã được tái hiện qua chương trình "Ngày Việt Nam tại Thụy Sỹ năm 2021" vừa được tổ chức vào chiều ngày 9/10.

Điểm đặc biệt của chương trình năm nay đó là lần đầu tiên chương trình được tổ chức trực tuyến và phát sóng trên các nền tảng mạng xã hội từ 15h đến 18h, với 3 điểm cầu tại Việt Nam và Thụy Sỹ.

Tổ chức trực tuyến chương trình “Ngày Việt Nam tại Thụy Sỹ năm 2021” - Ảnh 1.

Điểm cầu tại Đài Truyền hình Việt Nam

Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Truyền thông Lê & Anh Em tổ chức.

"Ngày Việt Nam tại Thụy Sỹ năm 2021" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thụy Sỹ (11/10/1971 – 11/10/2021).

Thông qua những chia sẻ của các khách mời cùng những thước phim về Việt Nam, chương trình không chỉ mang đến hình ảnh một đất nước Việt Nam vừa giàu truyền thống vừa phát triển năng động, mà còn giúp khán giả thêm hiểu về mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thụy Sĩ.

Bà Lê Linh Lan, Đại sứ Việt Nam tại Thuỵ Sỹ cho biết: "Năm 2021 kỷ niệm 2 dấu mốc lịch sử: 50 năm quan hệ ngoại giao và 30 năm quan hệ hợp tác phát triển. Chúng ta thực sự tự hào về những tiến triển vững chắc trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại – đầu tư, hợp tác phát triển, văn hóa – giáo dục".

Tổ chức trực tuyến chương trình “Ngày Việt Nam tại Thụy Sỹ năm 2021” - Ảnh 2.

Bà Lê Linh Lan - Đại sứ Việt Nam tại Thuỵ Sỹ

Ông Ivo Sieber, Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam nhấn mạnh: "Tôi có thể tự tin khẳng định rằng quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển sâu sắc về mọi mặt. Tiềm năng phát triển giữa hai nước là rất lớn, một ví dụ cụ thể là mới đây Việt Nam đang thương lượng để ký kết các hiệp định thương mại tự do với Khối thương mại tự do châu Âu với Thụy Sỹ là một thành viên".

Việc lần đầu tiên tổ chức trực tuyến một chương trình lớn như "Ngày Việt Nam tại Thụy Sỹ năm 2021" trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên khắp thế giới là một điều hết sức khó khăn. Tuy nhiên, Ban tổ chức đã dành trọn tâm huyết để chương trình có thể diễn ra một cách chân thực và sống động nhất.

Ông Mai Phan Dũng, Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chia sẻ: "Lần đầu tiên làm chắc chắn có những cái khó khăn hơn. Phải điều phối nhiều nhóm chủ thể hơn, cùng một lúc tổ chức ở nhiều địa điểm hơn, ngoài ra còn có các vấn đề về kĩ thuật. Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy đây là một mô hình rất nên phát huy và tiếp tục trong thời gian tới dù dịch bệnh đã được kiểm soát".

"Thông qua việc tận dụng tính năng tiếp cận người dùng của internet, thì sự kiện này có cơ hội để đến với nhiều khán giả trên khắp thế giới. Và đây cũng là một cơ hội rất quý giá để có thể quảng bá về hình ảnh đất nước Việt Nam" - bà Nguyễn Phương Liên, Phó Trưởng ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết thêm.

Nối tiếp "Ngày Việt Nam tại Thụy Sĩ năm 2021", "Ngày Việt Nam tại Hoa Kỳ năm 2021" sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm nay nhằm góp phần thúc đẩy các cơ hội hợp tác song phương, đa phương trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước