Không chỉ với giá dầu và năng lượng nói chung, xung đột tại Trung Đông cũng đang gây biến động mạnh cho chuỗi cung ứng của nhiều lĩnh vực khác. Nhôm - mặt hàng kim loại quen thuộc cũng là một trong số đó, đặt ra những thách thức không hề nhỏ cho hàng loạt ngành nghề và doanh nghiệp trên toàn cầu, vốn phụ thuộc vào loại vật liệu này.
Từ những chiếc vỏ lon, cho đến linh kiện trong điện thoại thông minh, pin mặt trời và xe điện, tất cả đều có sự hiện diện của nhôm. Loại kim loại này có thể được xem là một mặt hàng "xương sống" của nền kinh tế và đời sống hiện đại trên toàn cầu.
Ông Jonathan Grant - Tổng Thư ký Viện Nhôm Quốc tế cho biết: "Nhôm thực sự là nền tảng cho các ngành công nghiệp giúp xã hội vận hành và thúc đẩy nền kinh tế phát triển".
Tuy nhiên, ngay sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, thị trường nhôm thế giới đã bị giáng một đòn mạnh. Đầu tuần này, giá nhôm trên Sàn Kim loại London – một chỉ số hàng đầu của thị trường này đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 năm qua. Dù đã phần nào hạ nhiệt, hiện giá nhôm vẫn đang ở mức trên 3560 USD/tấn, tăng gần 20% kể từ đầu năm. Lý do là bởi một số gián đoạn tại các nhà máy lớn trong khu vực, cũng như vấn đề năng lượng và cả ảnh hưởng từ tuyến đường qua eo biển Hormuz.
Ông Ross Strachan - Trưởng Bộ phận Nguyên liệu Nhôm, Tập đoàn CRU chia sẻ: "Tác động đến ngành nhôm là rất đáng kể. Đã có hai nhà máy luyện nhôm bị tấn công, nằm tại Bahrain và UAE. Vấn đề về khí đốt đã ảnh hưởng đến sản lượng tại Qatar. Nguyên liệu thô đi qua eo biển Hormuz bị ách tắc cũng đã làm tê liệt các hoạt động sản xuất tại Bahrain".
Trung Đông đóng vai trò cực kỳ quan trọng với thị trường nhôm quốc tế. Các nước Vùng Vịnh hiện chiếm tới 22% tổng nguồn cung toàn cầu của mặt hàng này bên ngoài Trung Quốc. Và theo các chuyên gia, tình hình thị trường này đang ở vào thế rất khó lường.
Ông Jonathan Grant - Tổng Thư ký Viện Nhôm Quốc tế nhận định: "Tôi cho rằng tình hình này sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp trong suốt tháng 4 và tháng 5, bởi những tác động đến sản xuất nhôm tại vùng Vịnh vẫn chưa được giải quyết".
Hiện tình hình đang phần nào lắng dịu sau lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đưa ra hồi tuần trước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực vẫn đang chờ đợi tiến trình đàm phán hòa bình với tâm lý thận trọng. Bởi bất kỳ một diễn biến leo thang nào của cuộc xung đột cũng có thể đe dọa đến nguồn cung nhôm, cũng như sự ổn định của cả nền kinh tế toàn cầu.
Bình luận (0)