Tỷ lệ nghèo ở trẻ em tại Anh tăng lên mức kỷ lục trong những năm gần đây. (Ảnh: Shutterstock)
Trẻ em nghèo đói tại Anh đã lên mức cao nhất từ trước đến nay khi chi phí sinh hoạt tăng mạnh và mạng lưới an sinh xã hội không còn đáp ứng như trước. Theo báo cáo của Chính phủ Anh công bố hồi tháng 4, khoảng 1/3 trẻ em, tương đương 4,5 triệu em, đang sống trong hộ gia đình có thu nhập dưới 60% mức trung bình sau khi trừ chi phí nhà ở.
1 triệu trẻ em trong số này đang ở mức thiếu thốn nghiêm trọng, không đủ các nhu cầu cơ bản như giữ ấm, có quần áo và đủ ăn, theo nghiên cứu năm 2023 của Tổ chức Joseph Rowntree Foundation. Nhiều gia đình được hỗ trợ bởi tổ chức thiện nguyện Little Village cho biết họ chật vật để trang trải các chi phí tối thiểu hằng tháng.
Nhiều phụ huynh chia sẻ với kênh CNN rằng thu nhập của họ không đủ cho chi phí sinh hoạt, đặc biệt là nhà ở và chăm sóc trẻ em. Một bà mẹ đơn thân cho biết dù làm việc toàn thời gian, chị vẫn không thể chi trả các khoản cần thiết và luôn trong trạng thái căng thẳng vì phải tính toán từng khoản nhỏ.

Kho đồ dùng hỗ trợ trẻ em tại cơ sở Little Village ở Wembley, Bắc London. (Ảnh: Issy Ronald/CNN)
Dữ liệu của UNICEF cho thấy tỷ lệ trẻ em nghèo tại Anh tăng gần 20% giai đoạn 2012 - 2021 và hiện cao hơn hầu hết các nước EU. Các tổ chức nghiên cứu cảnh báo thêm 300.000 trẻ em có thể rơi vào cảnh nghèo nếu không thay đổi chính sách.
Các chuyên gia cho rằng tình trạng này chịu tác động từ kinh tế trì trệ, lạm phát kéo dài và việc cắt giảm phúc lợi kéo dài từ năm 2010. Một số chính sách phúc lợi, bao gồm giới hạn tổng trợ cấp, giới hạn hỗ trợ nhà ở và quy định chỉ được nhận trợ cấp cho tối đa hai con, được cho là khiến nhiều gia đình chìm sâu hơn vào khó khăn.
Chính phủ Anh cho biết đang mở rộng các gói hỗ trợ, bao gồm triển khai mạng lưới Best Start Family Hubs, mở rộng suất ăn miễn phí và bổ sung nguồn lực cho các hộ có thu nhập thấp. Tuy nhiên, các tổ chức xã hội cảnh báo nhiều gia đình đã cạn kiệt khả năng chống chịu sau nhiều năm chi phí tăng cao.
Bình luận (0)