Công nhân Samsung hô khẩu hiệu đòi tăng thưởng tại khu phức hợp chip ở Pyeongtaek, Hàn Quốc, ngày 23/4/2026. (Ảnh: AP)
Nhân viên Samsung Electronics đã tổ chức biểu tình quy mô lớn, yêu cầu được hưởng phần lợi nhuận cao hơn từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI - công nghệ cho phép máy tính mô phỏng trí thông minh con người), trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.
Cuộc biểu tình do công đoàn dẫn dắt đã làm gián đoạn hoạt động tại nhà máy chip ở Pyeongtaek, khi hàng nghìn người tham gia đình công ngắn hạn và cảnh báo có thể mở rộng quy mô nếu không đạt được thỏa thuận về tiền thưởng. Theo ước tính của công đoàn, khoảng 40.000 trong tổng số 72.000 thành viên đã tham gia.
Công đoàn cáo buộc Samsung chưa đưa ra mức đãi ngộ tương xứng với hiệu quả kinh doanh, đồng thời phản đối đề xuất thưởng bằng cổ phiếu hạn chế và yêu cầu bỏ trần tiền thưởng. Người lao động cũng cho rằng mức thưởng tại đối thủ SK Hynix cao hơn đáng kể, khiến nhiều nhân sự rời Samsung để chuyển sang công ty này.

Công nhân Samsung giơ bảng “Bỏ trần tiền thưởng” trong cuộc biểu tình tại Pyeongtaek, Hàn Quốc, ngày 23/4/2026. (Ảnh: AP)
Trong khi đó, Samsung cùng SK Hynix hiện chiếm khoảng 2/3 thị phần chip nhớ toàn cầu. Samsung dự báo lợi nhuận hoạt động quý 1 đạt mức kỷ lục 38,6 tỷ USD.
Trong cuộc biểu tình, người lao động mang theo biểu ngữ và hô khẩu hiệu yêu cầu minh bạch hóa chế độ đãi ngộ và nâng mức thưởng. Công đoàn cảnh báo sẽ tiến hành đình công kéo dài 18 ngày từ 21/5 nếu đàm phán với ban lãnh đạo không đạt kết quả.
Các nhà sản xuất chip toàn cầu đang hưởng lợi từ nhu cầu tăng mạnh nhờ đầu tư vào AI, tuy nhiên triển vọng gần đây chịu ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông khiến chi phí năng lượng tăng và nguồn cung một số nguyên liệu quan trọng như helium và bromine bị gián đoạn.
Phản hồi trước cuộc biểu tình, Samsung cho biết đang tiếp tục đối thoại với đại diện người lao động và cho rằng việc đình công sẽ gây tác động tiêu cực cho cả hai bên.
Bình luận (0)