Nhật Bản cắt giảm thuế tiêu dùng

VTV.vn - Nhật Bản đang tiến gần hơn tới kế hoạch giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống nhằm hỗ trợ người dân trước áp lực chi phí sinh hoạt.

Nhật Bản cắt giảm thuế tiêu dùng

Nhật Bản cắt giảm thuế tiêu dùng

Chính phủ Nhật Bản và liên minh cầm quyền đã bắt đầu thảo luận phương án giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống trong hai năm, dự kiến áp dụng từ tháng 4/2027. Phương án được ưu tiên hiện nay là giảm thuế xuống 1%, thay vì 0%, nhằm rút ngắn thời gian nâng cấp hệ thống máy tính tiền trên toàn quốc từ khoảng một năm xuống còn 6 tháng. Chính phủ muốn triển khai chính sách trước các cuộc bầu cử địa phương vào tháng 4/2027. Nếu được thông qua, mức thuế mới sẽ giúp giảm gánh nặng chi tiêu cho người dân trong bối cảnh giá cả tăng cao, đồng thời trở thành một trong những cam kết kinh tế đáng chú ý của chính quyền Thủ tướng Sanae Takaichi.

Trước cuộc bầu cử Hạ viện vào tháng 2/2026, Thủ tướng Sanae Takaichi đã nói rõ rằng mức thuế tiêu dùng 0% đối với thực phẩm và đồ uống là một “mục tiêu được ấp ủ từ lâu”, và bất kỳ mức nào khác ngoài 0% đều có thể bị xem là phá vỡ lời hứa tranh cử. Tuy nhiên, nếu chính phủ kiên quyết theo đuổi mức 0% và thời điểm bắt đầu cắt giảm thuế bị trì hoãn đáng kể, sự bất mãn của cử tri ngược lại có thể trở nên mạnh hơn.

Một nguồn tin liên quan đến Chính phủ lập luận: “Nếu có thể thực hiện nhanh chóng, chẳng phải mức 1% cũng có thể chấp nhận được sao?” Trong nội bộ Chính phủ và các đảng cầm quyền, một ý tưởng khác cũng đã xuất hiện: hoàn trả cho người dân, dưới hình thức trợ cấp hoặc các khoản hỗ trợ khác, khoản tương đương khoảng 600 tỷ Yen mỗi năm, tức khoảng 3,76 tỷ USD, tương ứng với 1% nguồn thu thuế, và trình bày mức thuế này như là “trên thực tế bằng 0”.

Về việc sửa đổi hệ thống máy tính tiền, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đang hoàn tất việc kiểm tra xem liệu một mức thuế khác 0% có thể giúp rút ngắn thời gian sửa đổi trên phạm vi toàn quốc hay không, bao gồm cả tại các siêu thị nhỏ ở khu vực nông thôn.

Bộ này dự định báo cáo kết quả cho Hội đồng Quốc gia về An sinh Xã hội sớm nhất là trong tuần này. Hội đồng dự kiến có thể công bố một báo cáo giữa kỳ trong tháng 6, và Thủ tướng sẽ đưa ra quyết định dựa trên báo cáo đó. Nếu có thể xác nhận rằng việc bắt đầu cắt giảm thuế vào tháng 4/2027 là khả thi mà không gây hỗn loạn, phương án 1% được dự đoán sẽ được áp dụng.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.