(Ảnh minh họa: AI)
Ngày 5/10, tại thủ đô Tokyo, một công ty kinh doanh đệm lớn đã tổ chức cuộc thi mang tên "Matt Race", trong đó người tham gia tranh tài bằng khả năng ngủ trong khoảng thời gian tối đa 90 phút. Khác với những cuộc thi thông thường đòi hỏi vận động hoặc sự tập trung cao độ, nhiệm vụ của các thí sinh là nằm xuống, thư giãn và ngủ. Người có tổng "điểm số giấc ngủ" cao nhất sẽ giành chiến thắng.
Để xác định kết quả, ban tổ chức sử dụng các thiết bị theo dõi gắn trên đầu thí sinh nhằm đo sóng não và đánh giá ba yếu tố chính: độ sâu và chất lượng của giấc ngủ, thời gian cần thiết để chìm vào giấc ngủ và mức độ ổn định trong suốt thời gian thi. Các chỉ số sau đó được tổng hợp thành điểm số riêng để xếp hạng.
Khi ánh sáng trong phòng được giảm xuống, cuộc thi bắt đầu bằng hiệu lệnh "Chúc ngủ ngon". Một số người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong khi những người khác gặp khó khăn do phải ngủ trong môi trường xa lạ, có máy quay và nhiều hoạt động diễn ra xung quanh.
Khoảng 75 người trong độ tuổi từ 20 đến 50 tham gia sự kiện, được chia thành ba lượt thi với khoảng 25 người mỗi lượt. Theo ban tổ chức, nhu cầu tham gia vượt xa số lượng vị trí, với tỷ lệ đăng ký so với suất dự thi lên tới hơn 800 người cho một chỗ. Các thí sinh được yêu cầu không cố tình thiếu ngủ trước ngày thi để tạo lợi thế. Ban tổ chức mong muốn người tham gia đến trong tình trạng sức khỏe và nghỉ ngơi tương đối bình thường, dù việc tuân thủ yêu cầu này chủ yếu dựa trên thông tin do chính thí sinh cung cấp.
Giải nhất của cuộc thi trị giá 2,22 triệu yen (tương đương hơn 12.000 USD, tức khoảng 360 triệu đồng). Con số 2,22 triệu yen được lựa chọn dựa trên cách liên tưởng giữa chữ "Z" trong ký hiệu "Zzz" thường được dùng để biểu thị giấc ngủ với hình dáng của số 2. Người về thứ hai cũng được nhận 220.000 yen.
Chung cuộc, người chiến thắng cuộc thi là một nữ thí sinh sử dụng biệt danh Suimii sau khi đạt điểm số giấc ngủ cao nhất. Sau cuộc thi, Suimii cho biết cô muốn chuyển ra sống riêng và dự định sử dụng tiền thưởng để trang trải chi phí chuyển nhà. Cô cũng mong muốn mua một chiếc giường theo phong cách "công chúa" mà mình yêu thích.
Một thí sinh khác, Chisato Honda, 32 tuổi, cho biết thời gian thi dường như trôi qua rất nhanh và anh thậm chí còn muốn được ngủ lâu hơn. Anh mô tả đây là một cuộc thi mang lại cảm giác dễ chịu.
Theo đơn vị tổ chức cuộc thi, sự kiện không đơn thuần nhằm tìm ra người có khả năng ngủ tốt nhất mà còn hướng sự chú ý của công chúng tới thói quen ngủ của người Nhật Bản.
Ông Riichiro Nakama, Giám đốc sáng tạo của công ty đệm Koala Sleep Japan, cho rằng Nhật Bản thường được nhắc tới như một quốc gia có tình trạng thiếu ngủ, trong khi người dân có xu hướng làm việc chăm chỉ. Theo ông, việc biến giấc ngủ thành một sự kiện có tính giải trí có thể khuyến khích mọi người cùng nghỉ ngơi và quan tâm nhiều hơn tới vấn đề này. Một đại diện của công ty cũng cho rằng tại Nhật Bản tồn tại xu hướng nhiều người hy sinh thời gian ngủ cho thời gian làm việc và trách nhiệm gia đình.
Những con số về thời gian nghỉ ngơi phần nào cho thấy bối cảnh của cuộc thi. Theo dữ liệu năm 2021 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), người Nhật Bản ngủ trung bình 7 giờ 24 phút mỗi ngày, thấp nhất trong số các nước OECD được thống kê. Các chuyên gia được nguồn tin dẫn lại cho rằng thời gian làm việc và đi lại kéo dài, cùng các hoạt động về đêm, là những yếu tố góp phần dẫn đến thực trạng này.
Chính trong bối cảnh đó, ban tổ chức lựa chọn một hình thức khác thường để đưa câu chuyện về giấc ngủ tới công chúng. Thay vì chỉ truyền tải thông điệp bằng các khuyến cáo, sự kiện biến việc nghỉ ngơi thành một cuộc thi mà tiêu chí chiến thắng lại là khả năng thư giãn và duy trì giấc ngủ. Hình ảnh hàng chục thí sinh nằm trên những chiếc đệm trong căn phòng được giảm ánh sáng, đầu gắn thiết bị theo dõi giấc ngủ, vì vậy tạo nên một cuộc tranh tài khác biệt giữa một thủ đô Tokyo vốn nổi tiếng với nhịp sống nhanh.
Theo ban tổ chức, mục tiêu của "Matt Race" là khiến mọi người suy nghĩ nghiêm túc hơn về giấc ngủ nhưng thông qua một cách tiếp cận mang tính giải trí. Số lượng đăng ký cao hơn rất nhiều so với số suất được tham gia dự thi cũng cho thấy sự kiện đã thu hút sự quan tâm đáng kể ngay trong lần đầu tiên được tổ chức.
Bình luận (0)