Nhiều cây trồng ở Thái Nguyên chết vì sự cố nhà máy đốt rác

Người dân ở xã Nà Phặc (tỉnh Thái Nguyên) phản ánh về tình trạng nhiều hecta quế và các cây trồng bị héo khô, một số cây không còn khả năng sinh trưởng. Vậy đâu là nguyên nhân?

Ông Nguyễn Văn Tích (xã Nà Phặc, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ: "Một buổi sáng tôi đi làm phát rừng, thấy cây bị héo. Tôi nghĩ do mưa axit. Tôi cùng một anh nữa gọi điện cho chính quyền, cho xã".

Ngay cạnh khu vực cây trồng bị chết hoặc héo lá là một nhà máy đốt rác. Thời điểm kiểm tra thực tế tại hiện trường cho thấy khói vẫn đang bốc lên nghi ngút.

Ông Hoàng Ngọc Hùng (Phó Chủ tịch UBND xã Nà Phặc, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: "Lò đốt này hoạt động từ năm 2022, từ trước đến nay chưa có hiện tượng ảnh hưởng đến cây trồng xung quanh đây. Đây là lần đầu tiên cây trồng bị như thế này".

Nhiều cây trồng ở Thái Nguyên bị chết vì sự cố nhà máy đốt rác - Ảnh 1.

Nhiều cây trồng bị chết hoặc héo lá.

Nguyên nhân gây ra tình trạng cây trồng bị chết chưa được chính quyền xã chính thức công bố, nhưng ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, lực lượng chức năng địa phương đã cùng đơn vị chịu trách nhiệm vận hành nhà máy đốt rác kiểm tra lại các quy trình vận hành. 

Với công suất đốt rác chỉ 750 kg/giờ, nhà máy đang phải đốt rác sinh hoạt cho 3 xã của tỉnh Thái Nguyên. Cách đây hơn 10 ngày, hệ thống khí thải của nhà máy đã gặp sự cố.

Ông Trần Trung Nghĩa (Giám đốc Hợp tác xã Nước sạch và Vệ sinh môi trường, tỉnh Thái Nguyên) cho hay: "Hệ thống lọc của lò gặp sự cố, dẫn đến khói, bụi ảnh hưởng đến cây trồng của bà con".

Ông Đoàn Việt Hưng (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm số 3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên) cho biết: "Hạt kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ với UBND xã để thống kê diện tích cây trồng bị ảnh hưởng xem ảnh hưởng đến cây trồng như thế nào".

Nhiều cây trồng ở Thái Nguyên bị chết vì sự cố nhà máy đốt rác - Ảnh 2.

Ngay cạnh khu vực cây trồng bị chết hoặc héo lá là một nhà máy đốt rác.

Người dân quanh khu vực đã được hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng tiền bồi thường vì cây trồng bị chết hoặc bằng nhiều hình thức khác.

Những mầm non có thể mọc lại, nhưng xử lý rác thải sinh hoạt một cách triệt để, đặc biệt là khí thải ở những nhà máy đốt rác có công suất vừa và nhỏ như tại địa phương này vẫn là vấn đề đòi hỏi nguồn lực tài chính và một lộ trình dài hơi. 

Theo kế hoạch, khí thải từ các nhà máy đốt rác như thế này sẽ tiếp tục được Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Thái Nguyên kiểm tra trong thời gian tới.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.