Với các hộ bị ảnh hưởng, đây không chỉ là việc chấp hành chủ trương, mà còn là một hành động thiết thực góp phần xây dựng nơi an nghỉ khang trang, trang nghiêm cho các Anh hùng liệt sĩ.
Những ngôi nhà, công trình đã gắn bó với cuộc sống của người dân hàng chục năm nay đang được tháo dỡ từng phần. Với mỗi gia đình ảnh hưởng ở xã Anh Sơn (tỉnh Nghệ An), đó là tài sản được tạo dựng bằng công sức, tiền bạc. Tuy nhiên, hiểu được ý nghĩa của Dự án mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào, tất cả các hộ dân đã đồng thuận và chủ động di dời bàn giao mặt bằng sớm hơn dự kiến.
Khi đồng thuận thực hiện, các hộ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng tích cực phối hợp, tham gia vào từng phần việc: kiểm đếm, di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng.

Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào là nơi an nghỉ của hơn 11.000 Anh hùng liệt sĩ. Vì vậy, mỗi phần đất được bàn giao hôm nay mang theo một nghĩa tình đặc biệt.
Đợt 1, ngày 14/9 vừa qua, 27 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đã được chi trả hơn 58 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.
Ông Nguyễn Văn Sơn (thôn Kim Nhan 2, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: "Đây là công trình tâm linh, do vậy mình chịu vất vả, giải phóng mặt bằng nhanh gọn. Ai cũng đồng thuận để nhường chỗ cho các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc".
Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào là nơi an nghỉ của hơn 11.000 Anh hùng liệt sĩ. Vì vậy, mỗi phần đất được bàn giao hôm nay mang theo một nghĩa tình đặc biệt. Từ sự đồng thuận của người dân, những phần việc cụ thể đang góp thêm một bước để dự án mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào được triển khai đúng kế hoạch.
Bình luận (0)