Kết quả trên đạt hơn 44% so với yêu cầu của chiến dịch. Riêng tại công viên Lê Thị Riêng, tính đến hôm nay (3/10), lực lượng chức năng đã quy tập được hơn 700 hài cốt.
Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN được tiến hành tại hơn 200.000 mộ liệt sĩ, nhưng trong số này, tại hơn 62.000 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. 30/34 tỉnh thành phố đã hoàn thành lấy mẫu, về đích trước so với kế hoạch.
Các cơ quan giám định đã tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản hơn 100.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Nhiều mẫu đã có kết quả trình tự gen.

Tại công viên Lê Thị Riêng, tính đến hôm nay (3/10), lực lượng chức năng đã quy tập được hơn 700 hài cốt.
Đối với thân nhân liệt sĩ, lực lượng chức năng đã lấy hơn 260.000 mẫu và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 95.000 kết quả.
Nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ cũng đạt được kết quả tích cực, nhất là khu vực vùng lõi Vị Xuyên của tỉnh Tuyên Quang.
"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được phát động ngày 2/4/2026, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, được triển khai với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tiến độ, có công cụ theo dõi cụ thể và đánh giá định kỳ hằng tháng của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia.
Bình luận (0)