Hôm nay, nhiều khu vực có mưa dông.
Dự báo chiều và đêm nay, vùng mưa sẽ trải rộng từ Quảng Trị đến Cà Mau với lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm. Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có điểm mưa to cục bộ trên 80 mm. Vùng mưa to nhất là từ Gia Lai trở vào Cà Mau, nhiều điểm mưa lượng khá, có nơi mưa rất to trên 100 mm. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ đề phòng lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp khu đô thị.
Do Quảng Trị đến Cà Mau vẫn đang có một rãnh thấp kết hợp với nhiễu động gió Đông mang hơi ẩm từ biển vào đất liền, gây mưa dông. Mưa tập trung chủ yếu về chiều còn trưa nay ở Nam miền Trung và Nam Bộ trời nắng gián đoạn, nhiệt độ các phường phổ biến 30 - 34 độ C.
Với miền Bắc, nhiều địa phương ở vùng núi như Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên cũng có mưa dông rải rác trong sáng sớm, chiều tối và đêm nay, có nơi mưa rất to trên 80 mm. Mưa ở khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang đã xảy ra 2 ngày nay, đất đã ngậm no nước, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở sườn đồi núi.
Ở Đông Bắc Bộ, trời nắng nhiều, nhiệt độ hầu khắp các phường phổ biến 32 - 34 độ C, thậm chí ở phường Hòa Bình và phường Hoàn Kiếm còn xảy ra nắng nóng 35 độ C.
Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, hôm nay thời tiết cũng nắng ráo, phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đến phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh nhiệt độ phổ biến 33 - 34 độ C.
Trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa dự báo hôm nay trời nắng, gió cấp 3 - 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Trái lại, đặc khu Trường Sa tiếp tục cảnh báo mưa dông tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 14/9:
Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 35 độ C.
Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Gió nhẹ, riêng ven biển có gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, riêng phía Nam gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.
Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C.
Bình luận (0)