Nhiều người cao tuổi châu Âu tử vong do nắng nóng

VTV.vn - Khoảng 20.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng đã được ghi nhận tại châu Âu từ đầu mùa hè, phần lớn là người cao tuổi.

Đợt nắng nóng mới nhất tại châu Âu đang đẩy nhiệt độ lên trên 40°C tại một số quốc gia như Áo, Pháp và Tây Ban Nha. Khoảng 20.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng đã được ghi nhận tại châu lục này từ đầu mùa hè đến nay. Đa phần các nạn nhân là người cao tuổi, nhóm dễ bị tổn thương nhất trước thời tiết cực đoan.

Trong những ngày nhiệt độ chạm mức 40°C, bệnh viện tại Dreux, miền Bắc nước Pháp liên tục tiếp nhận các ca cấp cứu do sốc nhiệt, đột quỵ, rối loạn tâm thần và suy giảm sức khỏe do bệnh nền. Đa phần các trường hợp cấp cứu là người cao tuổi.

“Chúng tôi ghi nhận số ca nhập viện cấp cứu tăng đột biến, đặc biệt ở người cao tuổi, những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Số lượt khám tại phòng cấp cứu tăng cao và đạt mức cao nhất vào ban đêm”, bà Anne-Charlotte Ferte, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Victor Jousselin, Pháp cho biết.

Tính đến nay, riêng tại Pháp đã ghi nhận gần 6.000 người tử vong liên quan đến nắng nóng, trong đó khoảng 85% là người từ 65 tuổi trở lên. Người cao tuổi nằm trong số những nhóm dễ bị tổn thương nhất trước cái nóng khắc nghiệt.

Các nghiên cứu y khoa chỉ ra rằng khi lão hóa, trung tâm điều nhiệt ở não bộ kém nhạy bén, khả năng tiết mồ hôi suy giảm. Người cao tuổi thường không cảm thấy khát dù cơ thể đã mất nước nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, nắng nóng kéo dài khiến máu đặc lại, tim phải đập nhanh hơn để làm mát cơ thể. Với những người có bệnh nền như cao huyết áp, tim mạch hoặc tiểu đường, đây có thể là yếu tố dẫn đến đột quỵ, suy thận và tử vong nhanh chóng.

Nhiều người cao tuổi châu Âu tử vong do nắng nóng- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ gây tổn thương về mặt sinh học, hoàn cảnh sống cũng đẩy người cao tuổi vào tình thế khó khăn. Tỷ lệ người cao tuổi sống một mình tại châu Âu rất cao. Nắng nóng khiến họ thường đóng cửa ở trong nhà, cắt đứt kết nối xã hội, làm gia tăng nguy cơ tử vong khi không có người hỗ trợ kịp thời.

Trước những hệ lụy đau xót khi nắng nóng cực đoan gây tử vong ở nhiều người cao tuổi tại châu Âu, việc tìm kiếm giải pháp bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi không còn là câu chuyện riêng của mỗi gia đình mà đã trở thành bài toán an sinh cấp bách. Các nước trong khu vực đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, tiêu biểu là mở điểm tránh nóng và tăng cường chăm sóc y tế.

Giữa những ngày hè nóng bức tại châu Âu, các rạp chiếu phim với không gian mát mẻ, những hàng ghế đệm và các bộ phim hấp dẫn không chỉ là nơi giải trí mà còn trở thành điểm tránh nóng của hàng trăm người cao tuổi tại Geneva, Thụy Sĩ.

Bên trong phòng chiếu, nhiệt độ được duy trì ở mức dễ chịu, giúp người cao tuổi tránh xa cái nóng oi bức bên ngoài. Không gian này còn mang lại giá trị tinh thần cho những người già neo đơn, giúp họ tạm quên sự ngột ngạt trong những căn hộ cũ không có điều hòa.

“Điều này thật tuyệt vời vì giúp chúng tôi bước ra khỏi nhà, vừa được vào một phòng chiếu phim có điều hòa mát mẻ, dễ chịu, vừa có khoảng thời gian vui vẻ. Tôi hiện sống một mình vì đã góa vợ nên rất cô đơn. Việc đi xem phim giúp tôi được gặp mọi người và thưởng thức một bộ phim hay”, ông Daniel Gillieron, 82 tuổi chia sẻ.

Nhiều người cao tuổi châu Âu tử vong do nắng nóng- Ảnh 2.

(Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, tại Italy, các tổ chức xã hội đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực để bảo vệ người cao tuổi. Nhân viên của các tổ chức duy trì việc thăm hỏi tận nhà và cung cấp thực phẩm, giúp theo dõi sát sức khỏe của những người già sống một mình.

Bên cạnh đó, các lớp thể dục được chuyển từ ngoài trời vào các cơ sở có điều hòa, đồng thời điều chỉnh thời gian tập nhằm giúp người cao tuổi rèn luyện an toàn và hạn chế tối đa tác động của thời tiết cực đoan.

“Thời tiết nóng nực thường khiến người cao tuổi không muốn vận động. Chính vì vậy, chúng tôi đã bố trí tập vào buổi sáng thay vì các thời điểm khác trong ngày”, huấn luyện viên thể dục dụng cụ Rita Lopena cho biết.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ trực tiếp từ cộng đồng, nhiều quốc gia châu Âu đã xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, mở các điểm tránh nóng công cộng và nâng cao năng lực ứng phó của ngành y tế.

Việc chủ động thích ứng và chung tay hành động từ cộng đồng đang tạo ra lá chắn giúp người cao tuổi châu Âu vượt qua những mùa hè ngột ngạt và khắc nghiệt.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.