Chỉ trong vòng 10 ngày, Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai đã liên tiếp tiếp nhận 8 ca cấp cứu nguy kịch do ngộ độc thuốc lá điện tử. Đáng chú ý, tất cả bệnh nhân đều là người trẻ dưới 20 tuổi, gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của loại sản phẩm này.
Theo các bác sĩ, không chỉ gây tổn thương não bộ như ghi nhận trước đây, nhiều trường hợp nhập viện thời gian gần đây còn xuất hiện suy thận nặng, rối loạn nhận thức phức tạp. Đáng lo ngại hơn, trong thuốc lá điện tử còn bị pha trộn các chất gây nghiện, trong đó có cần sa tổng hợp mà người sử dụng hoàn toàn không hay biết.
Một nam thanh niên 19 tuổi được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng nguy kịch sau khi sử dụng thuốc lá điện tử. Bệnh nhân phải thở máy và điều trị tích cực suốt hai ngày mới hồi tỉnh, song chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Đạt, Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai cho biết, do bệnh nhân không cung cấp được mẫu thuốc lá điện tử đã sử dụng nên không thể xác định chính xác nguyên nhân gây ngộ độc. Hiện bệnh nhân đang đối mặt với nguy cơ phải chạy thận nhân tạo.
Trong một trường hợp khác, xét nghiệm mẫu thuốc lá điện tử mà bệnh nhân sử dụng cho thấy có chứa cần sa tổng hợp. Dù mới 19 tuổi, bệnh nhân này đã có tiền sử hút thuốc lá điện tử gần 4 năm. Ban đầu chỉ sử dụng loại thông thường, nhưng do không còn cảm giác kích thích, người này đã chuyển sang loại có chứa cần sa tổng hợp (CBD).

Theo Trung tâm Chống độc, trước đây các ca ngộ độc thuốc lá điện tử chủ yếu gây tổn thương não. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều bệnh nhân xuất hiện tổn thương đa cơ quan, không chỉ rối loạn ý thức mà còn suy thận nặng, suy giảm nhận thức. Trong khi đó, hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu dựa vào triệu chứng nên gặp rất nhiều khó khăn.
TS, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, thuốc lá điện tử tiềm ẩn nguy cơ lớn do thành phần pha trộn phức tạp, khó kiểm soát, đặc biệt là các chất gây nghiện và ma túy tổng hợp.

Mới đây, Quốc hội đã thống nhất bổ sung thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh trong Luật Đầu tư (sửa đổi). Các chuyên gia đánh giá đây là quyết định đúng đắn, thể hiện quan điểm nhất quán của Việt Nam trong việc đặt sức khỏe người dân lên hàng đầu, qua đó góp phần giảm thiểu và tiến tới chấm dứt tình trạng ngộ độc do các chất gây nghiện ẩn trong thuốc lá điện tử.
Bình luận (0)