Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (27/7) và hôm nay (28/7), khu vực khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/7 đến 15h ngày 28/7 có nơi trên 120mm như các trạm: Dào San 3 (Lai Châu) 124,2mm, Vũ Oai (Quảng Ninh) 135,9mm, Cổ Pháp (Bắc Ninh) 138,8mm, Triệu Sơn (Thanh Hóa) 124,8mm, Đô Lương (Nghệ An) 148,6mm, Đại Lào - Bảo Lộc (Lâm Đồng) 151,2mm, Bảo Lộc (Lâm Đồng) 146,8mm…

Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần từ chiều 29/7.
Dự báo, chiều tối 28/7 đến sáng 29/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
Từ chiều tối 28/7 đến đêm 29/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-110mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm.
Ngoài ra, chiều tối và đêm 28/7, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
Từ chiều 29/7, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần. Từ đêm 30/7, mưa lớn ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ giảm dần.
Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá ở khu vực Hà Nội
Bản tin phát lúc 15h45 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu từ phía đông nam đang di chuyển vào khu vực các phường/xã: Gia Lâm, Bát Tràng, Chương Dương, Phú Xuyên, Đại Xuyên... Vùng mây có xu hướng dịch chuyển chậm lên phía tây bắc hướng về khu vực trung tâm thành phố.
Trong 3 giờ tới, khu vực nói trên và các khu vực lân cận bao gồm cả một số phường/xã thuộc trung tâm thành phố như: Long Biên, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Yên Sở, Bồ Đề, Hồng Hà, Hoàng Mai, Tương Mai... có mưa rào và dông.
Sau đó, vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường/xã khác thuộc trung tâm thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Ngãi
Trong 24 giờ qua (từ 16h ngày 27/7 đến 16h ngày 28/7), khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Dào San 124mm (Lai Châu); Chiềng Chăn 106,2mm (Sơn La); Bảo Hiệu 118,8mm (Phú Thọ); An Phú 128,8mm (Lào Cai); Nậm Ban 111,2mm (Tuyên Quang); Đồng Lạc 100,6mm (Thái Nguyên); Vũ Oai 135,9mm (Quảng Ninh); Cổ Pháp 139,4mm (Bắc Ninh); Yên Cát 100,6mm (Thanh Hoá); Khe Lá 126,2mm (Nghệ An)...
Trong 2 giờ qua (từ 14h đến 16h ngày 28/7), khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Trà Hiệp 105,6mm, Trà Nham 105,2mm...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 80mm; riêng tỉnh Quảng Ngãi có mưa từ 10-20mm, vùng núi phía tây từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, mực nước trên sông Đồng Nai ở trạm Tà Lài đang ở mức báo động 1. Lúc 13h ngày 28/7, mực nước tại trạm Tà Lài 112,03m, trên báo động 1 0,03m.
Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai sẽ dao động ở mức báo động 1 và trên báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1.
Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Bình luận (0)