Ngoại trưởng các nước thuộc Nhóm G7 kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Canada, ngày 12/11/2025 (Ảnh: AFP)
Tuyên bố chung của các Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, lên án tình trạng bạo lực leo thang ở Sudan, đồng thời tránh đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như các vụ không kích gần đây của quân đội Mỹ ở Caribe và căng thẳng thương mại giữa Washington và Ottawa.
Ngoài 7 quốc gia thành viên, Canada cũng mời đại diện Australia, Brazil, Ấn Độ, Saudi Arabia, Mexico, Hàn Quốc, Nam Phi và Ukraine tham dự một số phiên thảo luận mở rộng. Đáng chú ý tại hội nghị, các Ngoại trưởng G7 đã gặp người đồng cấp Ukraine Andriy Sybiha trong bối cảnh Kiev tiếp tục hứng chịu các đợt tấn công đường không từ Nga, gây mất điện trên diện rộng. Ông Sybiha cho biết Ukraine đang chuẩn bị bước vào một mùa đông rất khó khăn và cần sự hỗ trợ liên tục từ các đối tác quốc tế để duy trì khả năng phòng thủ.
Trong tuyên bố chung, các Ngoại trưởng G7 cho biết sẽ tiếp tục gia tăng chi phí kinh tế đối với Nga và nghiên cứu những biện pháp nhằm ngăn chặn các nguồn tài chính phục vụ cho chiến dịch quân sự của Moscow. Canada đã thông báo áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt liên quan tới chương trình phát triển và triển khai máy bay không người lái của Nga, trong khi Anh cam kết hỗ trợ tài chính cho hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với các nhà báo tại sân bay quốc tế John C. Munro Hamilton ở Hamilton, Ontario, ngày 12/11/2025, sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao G7 (Ảnh: AFP)
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio không công bố sáng kiến mới, song khẳng định cuộc họp đã bàn sâu về việc tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine và tìm giải pháp chấm dứt xung đột. Ngoại trưởng Canada Anita Anand tuyên bố: "Chúng tôi đang làm tất cả những gì cần thiết để hỗ trợ Ukraine".
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ - Canada tiếp tục căng thẳng sau khi Tổng thống Donald Trump chấm dứt vòng đàm phán thương mại mới, do không hài lòng với một quảng cáo chống thuế do chính quyền Ontario tài trợ tại Mỹ. Ngoại trưởng Canada Anand đã từ chối bình luận về tranh chấp thương mại và cho biết nội dung làm việc của G7 không bao gồm vấn đề này.
Một chủ đề gây chú ý khác nhưng không được đưa ra thảo luận chính thức tại hội nghị là chiến dịch không kích của quân đội Mỹ nhằm vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy ở khu vực Caribe và Đông Thái Bình Dương. Chính quyền Mỹ trước đó cho biết các vụ tấn công đã làm ít nhất 75 người thiệt mạng kể từ tháng 9/2025 và đang đối mặt với yêu cầu từ Quốc hội về minh bạch pháp lý. Ngoại trưởng Rubio ngày 12/11 cho biết "không có câu hỏi nào được đặt ra" từ các đối tác G7 về vấn đề này.
Liên quan tình hình Sudan, tuyên bố chung của G7 lên án mạnh mẽ các cuộc giao tranh leo thang giữa Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) và quân đội Sudan, đồng thời kêu gọi chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho các lực lượng tham chiến. Ông Rubio xác nhận Mỹ nắm rõ nguồn cung hỗ trợ cho RSF và đang gây sức ép ở cấp cao nhất đối với các bên liên quan.
Bình luận (0)