Ảnh minh họa.
Hàng loạt chính sách thuế được ban hành trong năm 2025 sẽ chính thức đi vào cuộc sống. Trong đó, có 4 nội dung lớn tác động trực tiếp, rộng khắp tới người dân, người lao động và hộ kinh doanh.
Xóa bỏ thuế khoán
Chính sách được người dân quan tâm nhiều nhất là xóa bỏ hình thức thu thuế khoán đối với hộ kinh doanh, thay thế bằng phương thức kê khai, dựa trên doanh thu thực tế.
Theo lộ trình, từ năm 2026, hộ kinh doanh sẽ từng bước chuyển sang kê khai thuế. Với những hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng sẽ phải dùng hóa đơn điện tử. Những hộ dưới 1 tỷ đồng thì có ghi chép sổ sách, để phản ánh đúng doanh thu phát sinh.
Nâng mức giảm trừ gia cảnh
Từ ngày 1/1/2026, mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân được nâng lên 15,5 triệu đồng, người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng.
Việc điều chỉnh này nhằm phù hợp hơn với mặt bằng giá cả, chi phí sinh hoạt hiện nay, qua đó giảm bớt gánh nặng thuế cho người làm công ăn lương, nhất là nhóm thu nhập trung bình và thấp.
Từ năm 2026, biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần cũng được điều chỉnh từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng hơn.
Giảm 2% VAT đến hết năm 2026
Chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) tiếp tục được áp dụng đến hết năm 2026, nhằm hỗ trợ tiêu dùng, kích cầu nền kinh tế.
Việc giảm thuế giá trị gia tăng giúp giảm giá trực tiếp giá hàng hóa, dịch vụ, qua đó người dân được hưởng lợi ngay trong chi tiêu hằng ngày, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Theo đánh giá, đây là chính sách có tác động nhanh và lan tỏa rộng, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế vẫn cần thêm động lực phục hồi và tăng trưởng.
Bỏ thuế môn bài cho doanh nghiệp
Từ ngày 1/1/2026, thuế môn bài đối với doanh nghiệp được bãi bỏ. Việc bãi bỏ thuế môn bài giúp giảm chi phí đầu vào và thủ tục hành chính ngay từ đầu năm, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo tâm lý tích cực cho doanh nghiệp trong quá trình khởi sự và mở rộng hoạt động.
Với việc hàng loạt chính sách thuế quan trọng cùng có hiệu lực từ năm 2026, các chuyên gia khuyến nghị người dân, hộ kinh doanh và người lao động cần chủ động tìm hiểu, chuẩn bị sớm, nhất là trong việc quản lý thu nhập, chi tiêu và nghĩa vụ thuế.
Bình luận (0)