Chiến sĩ Đồn Biên phòng Mù Cả trực tiếp hỗ trợ ngày công giúp các hộ gia đình sửa sang lại mái lợp xuống cấp, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho đồng bào vùng biên. Ảnh: Nguyễn Quân
Bản Xi Nế, xã Mù Cả, tỉnh Lai Châu là một trong những địa bàn được Đồn Biên phòng Mù Cả xác định có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của mưa bão. Qua quá trình bám nắm cơ sở, cán bộ đơn vị nhận thấy nhiều ngôi nhà của người dân đã xuống cấp, mái lợp không còn bảo đảm độ chắc chắn, tiềm ẩn nguy cơ bị tốc mái khi xuất hiện gió lớn.
Gia đình anh Lỳ Hà Giá là một trong những trường hợp như vậy. Ngôi nhà đã trải qua nhiều năm sử dụng, phần mái có dấu hiệu hư hỏng, các điểm liên kết bị lỏng, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Trước thực trạng đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mù Cả đã trực tiếp đến tuyên truyền, vận động gia đình chủ động phòng ngừa rủi ro, đồng thời hỗ trợ ngày công lao động để gia cố, chằng chống mái nhà. Sự hỗ trợ kịp thời ấy không chỉ giúp ngôi nhà thêm vững chắc mà còn tiếp thêm niềm tin cho người dân vùng biên trước những diễn biến bất thường của thiên nhiên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mù Cả phối hợp cùng Nhân dân bản Xi Nế (xã Mù Cả) chủ động triển khai các biện pháp chằng chống, gia cố nhà cửa trước mùa mưa bão. Ảnh: Hoàng Anh
Anh Lỳ Hà Giá chia sẻ: "Trước đây mỗi khi mưa to, gió lớn, cả gia đình đều rất lo lắng vì sợ mái nhà bị tốc, ảnh hưởng đến tài sản và sự an toàn của các thành viên. Được cán bộ biên phòng đến giúp đỡ gia cố lại mái nhà, chúng tôi rất phấn khởi. Giờ đây gia đình yên tâm hơn trong sinh hoạt và lao động sản xuất".
Không riêng gia đình anh Giá, nhiều hộ dân trên địa bàn bản Xi Nế cũng được lực lượng biên phòng phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền kiến thức phòng tránh thiên tai, hướng dẫn các biện pháp gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản trước mùa mưa lũ.

Các chiến sỹ trực tiếp hỗ trợ ngày công giúp các hộ gia đình sửa sang lại mái lợp xuống cấp, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho đồng bào vùng biên. Ảnh: Nguyễn Quân
Ông Lỳ Gó Po, Bí thư Chi bộ bản Xi Nế cho biết, thời gian qua cấp ủy bản luôn phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Mù Cả đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng, chống thiên tai. Thông qua các cuộc họp bản, sinh hoạt chi bộ và hoạt động xuống cơ sở, cán bộ biên phòng đã giúp bà con hiểu rõ hơn những nguy cơ có thể xảy ra cũng như cách chủ động ứng phó khi có tình huống bất thường.
Bên cạnh đó, hiệu quả của công tác phòng ngừa không chỉ nằm ở việc chuẩn bị phương tiện, vật chất mà còn bắt nguồn từ việc nâng cao nhận thức của người dân. Khi mỗi hộ gia đình chủ động hơn trong việc bảo vệ tài sản, gia cố nhà cửa, theo dõi diễn biến thời tiết và chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng, những thiệt hại do thiên tai gây ra sẽ được giảm thiểu đáng kể.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Mù Cả bám nắm địa bàn cơ sở, trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa rủi ro thiên tai. Ảnh: Nguyễn Quân
Thời gian qua, Đồn Biên phòng Mù Cả luôn xác định phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng vũ trang mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn liền với công tác bảo vệ biên giới, giữ vững ổn định đời sống Nhân dân.
Trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng xây dựng phương án ứng phó sát với thực tiễn địa bàn. Trên cơ sở phương châm "chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả", ngay từ đầu năm 2026, Đồn Biên phòng Mù Cả đã xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, bảo đảm sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Vượt qua mọi khó khăn về địa hình và thời tiết, những "lá chắn xanh" Đồn Biên phòng Mù Cả luôn là điểm tựa vững chắc, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân nơi phên dậu Tổ quốc. Ảnh: Hoàng Anh
Thiếu tá Trần Sỹ Kháng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mù Cả cho biết: Mù Cả là xã biên giới có địa bàn rộng, địa hình chủ yếu là núi cao, độ dốc lớn, dân cư sinh sống phân tán. Hệ thống giao thông còn nhiều khó khăn, nhiều khu dân cư phụ thuộc vào tuyến đường độc đạo. Vào mùa mưa, lượng mưa lớn thường gây sạt lở đất đá, làm gián đoạn giao thông và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân.
Từ thực tế này, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; tổ chức tuyên truyền tại các bản; hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Đặc biệt, công tác tuyên truyền luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa, lấy chủ động phòng tránh là giải pháp căn cơ để hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên duy trì chế độ trực ban, trực chỉ huy; theo dõi sát diễn biến thời tiết; cập nhật thông tin từ các cơ quan chuyên môn để kịp thời cảnh báo tới chính quyền địa phương và Nhân dân. Nhiều cuộc kiểm tra thực địa tại các điểm có nguy cơ cao được tổ chức nhằm đánh giá tình hình và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Đồn Biên phòng Mù Cả phối hợp chặt chẽ với Chi bộ bản Xi Nế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân các biện pháp chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết. Ảnh: Nguyễn Quân
Ở nơi biên cương xa xôi, hình ảnh những người lính quân hàm xanh vượt dốc, băng suối đến từng bản làng không còn xa lạ. Dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hay địa hình hiểm trở, họ vẫn kiên trì bám địa bàn, sát dân, gần dân, trở thành điểm tựa tin cậy của đồng bào các dân tộc vùng biên giới. Mỗi mái nhà được gia cố, mỗi hộ dân được tuyên truyền nâng cao nhận thức, mỗi điểm có nguy cơ được kiểm tra, rà soát đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của những người lính biên phòng đối với cuộc sống bình yên của Nhân dân.
Mùa mưa bão vẫn còn nhiều diễn biến khó lường. Song với sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng vai trò nòng cốt của Đồn Biên phòng Mù Cả, thế trận phòng, chống thiên tai trên địa bàn đang được củng cố ngày càng vững chắc. Những "lá chắn xanh" nơi biên giới không chỉ góp phần bảo vệ đường biên, cột mốc mà còn âm thầm bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, để mỗi bản làng nơi cực Tây Tổ quốc vững vàng trước mọi thử thách của thiên nhiên.
Bình luận (0)