Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đang khẩn trương lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ. Đây là nghĩa trang có số lượng hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính nhiều nhất trong các nghĩa trang do TP Hà Nội quản lý.
Với tinh thần trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc, từng cán bộ, chiến sĩ, thành viên đội khai quật và lấy mẫu đang nỗ lực vượt mọi khó khăn, khẩn trương triển khai từng phần việc, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.
Gạt mệt mỏi dưới cái nắng gần 40 độ C, những người lính vẫn miệt mài với 469 phần mộ chưa xác định danh tính. Qua nhiều lần tôn tạo, những phần mộ kiên cố khiến mỗi mét đất đào sâu càng thêm nhọc nhằn.

Dưới cái nắng gần 40 độ C, những người lính vẫn miệt mài với 469 phần mộ chưa xác định danh tính.
9 tổ làm việc liên tục khoảng 10 tiếng, phấn đấu hoàn thành 20 phần mộ mỗi ngày. Tham gia khai quật tại cả 3 nghĩa trang liệt sĩ của thành phố, nhưng với Binh nhất Hoàng Minh Đức, mỗi lần xuống sâu dưới lòng đất lại là một thử thách.
Binh nhất Hoàng Minh Đức (Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) chia sẻ: "Phía sâu bên dưới là bùn đất nhão, có lúc lại bị sạt lở. Không gian chật hẹp, chúng tôi không thể dùng xẻng được mà phải dùng tay không. Chúng tôi rất mệt, nhưng với tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ đi thực hiện nhiệm vụ cao cả này phải cố gắng, nỗ lực phấn đấu".
Nỗ lực ấy được tiếp nối qua đôi tay những người lấy mẫu. Phần lớn các liệt sĩ đã nằm lại đây từ thời kháng chiến chống Pháp, cách đây khoảng 3/4 thế kỷ. Vì vậy, từng phần hài cốt đều được nâng niu cẩn trọng để lựa chọn những mẫu tốt nhất phục vụ giám định ADN.
Trung tá, Bác sĩ Quân y Nguyễn Đăng Thắng (Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) cho biết: Đa phần các mẫu ở đây có mức độ bảo tồn không đồng đều, có sự biến đổi và phân hủy khác nhau. Chúng tôi phân công mỗi người một công đoạn, tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, cố gắng tối đa để lấy được mẫu tốt".

Từng phần hài cốt đều được nâng niu cẩn trọng để lựa chọn những mẫu tốt nhất phục vụ giám định ADN.
Đại úy Cao Huy Hiệp (Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) cho hay: "Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ hôm nay phải đổ mồ hôi nhưng chưa là gì so với thế hệ cha anh đi trước đã đổ máu để mang lại hòa bình và cuộc sống ngày hôm nay. Vì vậy dù có khó khăn, vất vả đến đâu, anh em chúng tôi cũng cùng nhau đoàn kết, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ".
Khoảng 80 năm trước, những người lính này nằm xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Hôm nay, cũng những người lính trẻ đang nâng niu từng dấu tích của thế hệ cha anh. Từng tấc đất được mở ra, nối dài mạch nguồn tri ân, thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay với những người đã hy sinh cho Tổ quốc.
Tính đến 19h hôm nay (17/8), 170 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch đã được bàn giao, đạt gần 40%. Trên toàn thành phố Hà Nội, khoảng 500 mẫu tại 23 nghĩa trang đã được bàn giao. Hà Nội đặt mục tiêu đến ngày 10/10 hoàn thành lấy mẫu hơn 4.500 liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 233 nghĩa trang, phục vụ xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.
Bình luận (0)