Tình trạng thiếu điện kéo dài tại khu dân cư tập trung thuộc xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình đang gây ra nhiều khó khăn và bức xúc cho các hộ dân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại đây. Dù hạ tầng khu dân cư về cơ bản đã hoàn thiện, nhưng việc chậm trễ cấp điện sinh hoạt khiến nhiều hộ dân chưa dám chuyển về xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống.
Khu dân cư này vốn được bàn giao cho 165 hộ dân từ cách đây khoảng 2 năm, song đến thời điểm hiện tại mới chỉ có hơn mười hộ chuyển về sinh sống. Nhiều công trình nhà ở đang trong tình trạng xây dựng dang dở hoặc thi công với tiến độ rất chậm do không có nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
Để có điện thi công và sử dụng tạm thời, một số hộ dân buộc phải tự bỏ ra chi phí hàng chục triệu đồng để kéo đường dây từ các cột điện cách xa tới 500 mét. Tuy nhiên, do đường dây tự kéo quá dài và không đảm bảo kỹ thuật, tình trạng sụt áp và quá tải thường xuyên xảy ra mỗi khi sử dụng các thiết bị công suất lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ công trình và làm hư hỏng thiết bị điện trong gia đình.

Một số hộ dân khác phải tốn kém chi phí thuê máy nổ để làm móng và thi công, dẫn đến tâm lý mệt mỏi, muốn bỏ dở kế hoạch xây dựng. Những đường dây điện đấu nối tự phát, chằng chịt thòng lọng khắp khu dân cư không chỉ không đáp ứng đủ nhu cầu mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện nghiêm trọng cho người dân.
Lý giải về sự chậm trễ này, chính quyền xã Quỹ Nhất cho biết việc cấp điện còn phụ thuộc vào quy trình bàn giao giữa đơn vị thi công và ngành điện, cũng như công tác kiểm định lại toàn bộ hệ thống trắc điện để đảm bảo đủ điều kiện an toàn.
Đại diện đơn vị quản lý điện lực khu vực cho hay đang tiến hành kiểm tra lại các vị trí đường điện gần nhà dân và dự kiến trong khoảng 2 tuần tới sẽ chính thức đóng điện cho khu vực này. Việc sớm có nguồn điện ổn định là mong mỏi lớn nhất của các hộ dân lúc này để họ có thể hiện thực hóa giấc mơ an cư, yên tâm xây dựng mái ấm trên mảnh đất đã đấu giá.
Bình luận (0)