Tự cắm trụ điện sinh hoạt: Biết nguy hiểm vẫn… liều - Vì sao?

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/03/2019 10:51 GMT+7

VTV.vn - Đây là thực trạng ở khu dân cư đường Trương Vĩnh Nguyên, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Việc làm tự phát này không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ tại nạn. Biết rõ là như vậy, nhưng theo phản ánh của các hộ nơi đây nếu không làm sẽ không có nguồn điện ổn định để dùng. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này?

Theo lãnh đạo UBND phường Thường Thạnh, đường Trương Vĩnh Nguyên được hình thành cách đây khoảng 10 năm. Do dân cư thưa thớt, trong khi chi phí lớn nên khu vực này chưa được đầu tư đường dây hạ thế, người dân phải tự cắm cột kéo điện sinh hoạt. Tuy nhiên, năm 2018 tuyến đường này đã được nâng cấp mở rộng, số hộ dân tăng lên theo cấp số nhân. Các cơ sở kinh doanh cũng phát triển nhiều, do đó nhu cầu điện đang rất cấp thiết.

Bà Ngô Tố Linh - Phó Chủ tịch UBND phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho hay: "Hồi đầu tháng 3, chúng tôi đã khảo sát và gửi văn bản kiến nghị lên UBND quận và các ngành chức năng. Hiện tại Ủy ban quận đã tiếp nhận văn bản này và đang xử lý".

Đại diện Điện lực Cái Răng cho biết, không chỉ khu vực Thạnh Mỹ, do quá trình đô thị hóa nhanh, nhiều khu vực khác trên tuyến đường Trương Vĩnh Nguyên cũng chưa có hệ thống điện đồng bộ. Để đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt và sản xuất cho người dân, đơn vị đã khảo sát và lên dự toán kinh phí đầu tư đường dây trung và hạ thế dài 4,6km, tổng nguồn vốn khoảng 10 tỷ đồng.

Ông Trần Duy Khải - Giám đốc Điện lực Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết: ‘Đến nay các vấn đề khảo sát thực tế, lên khối lượng danh mục cần đầu tư, công ty Điện lực Cái Răng đã hoàn tất. Điện lực Cái Răng sẽ tổng hợp danh sách để trình cho Điện lực thành phố Cần Thơ phê duyệt. Sau khi điện lực thành phố chấp thuận sẽ đăng ký để Tổng công ty điện lực miền Nam cấp vốn thực hiện".

Phải được Điện lực TP Cần Thơ chấp nhận, sau đó đăng ký vốn với Tổng công ty Điện lực miền Nam, như vậy người dân phải chờ đợi thời gian dài nữa mới có thể có nguồn điện ổn định và an toàn để sinh hoạt. Trong khi hiện tại số hộ dân sống cặp tuyến đường Trương Vĩnh Nguyên đang tăng lên hàng ngày.

Nguy hiểm khi người dân tự cắm trụ điện sinh hoạt Nguy hiểm khi người dân tự cắm trụ điện sinh hoạt

VTV.vn - Tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ vẫn còn hàng chục hộ dân tự cắm trụ kéo điện xa hàng trăm mét, thậm chí cả cây số để sinh hoạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước