Nước sinh hoạt ở thôn Nà Vìn (Tuyên Quang) bị ô nhiễm, nhiều chỉ số vượt hàng trăm lần quy chuẩn

Nhiều hộ dân tại thôn Nà Vìn, xã Quản Bạ, Tuyên Quang phản ánh nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nghiêm trọng, có những chỉ số vượt hàng trăm lần quy chuẩn cho phép của Bộ Y tế.

Dù nước sinh hoạt bị ô nhiễm nhưng bà con nơi đây vẫn phải dùng để ăn uống bởi không có nguồn nước nào khác. Trong khi đó, một dự án cấp nước sạch do chính quyền đầu tư với số vốn hơn 50 tỷ đồng vẫn chưa thể cấp nước cho bà con.

Chọc ống vào sâu trong khe nước, sau đó dùng miệng hút nước ra, đây là cách hơn 120 hộ dân ở thôn Nà Vìn (xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang) lấy nước về nhà để ăn uống, sinh hoạt.

Dù nước vẫn trong, nhưng theo ông Dùng (trưởng thôn Nà Vìn), thực tế nó đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bà con nghi ngờ, nguyên nhân là do hoạt động canh tác nông nghiệp chỉ cách điểm lấy nước vài chục mét.

Tuyên Quang: Nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, người dân vẫn phải dùng để ăn uống, pha sữa cho con - Ảnh 1.

Ông Sân Đức Dùng (Trưởng thôn Nà Vìn, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang) chia sẻ: "Từ năm 2021, có đơn vị trồng hoa hồng trên này. Bà con đi qua thấy họ phun nhiều thuốc bảo vệ thực vật và thuốc diệt cỏ. Đến năm 2023, nước có mùi tanh và hắc. Chúng tôi cũng có làm đơn gửi lên xã Quản Bạ cũ, xã Quản Bạ cũ không giải quyết được, tiếp đó gửi lên huyện Quản Bạ cũ, cũng không giải quyết được. Sau đó, chúng tôi lại gửi lên tỉnh".

Đến giữa tháng 3 năm nay, khi CDC tỉnh Tuyên Quang về lấy mẫu tại khe lấy nước của bà con, mẫu xét nghiệm với 15 chỉ tiêu đã cho thấy những gì người dân lo lắng là hoàn toàn có cơ sở: chỉ số Pecmaganat, Amoni vượt gấp 2-3 lần. Đặc biệt, các chỉ số khuẩn Coliforms và E.coli có trong nước gấp 174 và 368 lần quy chuẩn cho phép.

Ông Nông Sỹ Tùng (Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang) cho biết: "Khuyến cáo bà con chỉ sử dụng trong tưới tiêu hoặc các hoạt động khác, còn ăn uống sinh hoạt là không nên dùng".

"Các thông số này vượt quy chuẩn là do chất thải chăn nuôi, chất thải sinh hoạt, do cành cây phân hủy. Trong phiếu phân tích chưa phân tích các chỉ tiêu về thuốc bảo vệ thực vật, do vậy cũng chưa có cơ sở để đánh giá được nguồn nước bị ô nhiễm do hoạt động trồng hoa của thôn Nà Vìn", bà Đặng Thị Xuân (Quyền Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang) cho hay.

Lãnh đạo Chi cục Môi trường tỉnh Tuyên Quang cũng cho biết, cấp tỉnh chưa nhận được bất cứ báo cáo nào của UBND xã Quản Bạ về tình trạng nguồn nước sinh hoạt của bà con thôn Nà Vìn phát hiện bị ô nhiễm, dù đã gần 1 tháng trôi qua kể từ khi có kết quả xét nghiệm.

Tuyên Quang: Nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, người dân vẫn phải dùng để ăn uống, pha sữa cho con - Ảnh 2.

Tuyên Quang: Nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, người dân vẫn phải dùng để ăn uống, pha sữa cho con - Ảnh 3.

Cả xã Quản Bạ chỉ có khoảng chục hộ có điều kiện mua máy lọc nước RO để sử dụng. Còn lại hơn 100 hộ lấy nước về đều chỉ để lắng tự nhiên và đun sôi, sử dụng.

Chính quyền địa phương đã lắp đặt một hệ thống đường ống nước sạch mới cho bà con đến từng hộ dân. Tuy nhiên, người dân chia sẻ, suốt 4 tháng nay, hệ thống này gần như chưa thể hoạt động. Bà con có hỏi đơn vị cung cấp và họ chia sẻ đường ống liên tục bị bục vỡ. Không hiểu tại sao vừa mới lắp đặt, mà đã bị hư hỏng như vậy, không còn có thể trông chờ, người dân buộc phải liên hệ với báo chí để kêu cứu.

Theo trưởng thôn Nà Vìn, cả xã chỉ có khoảng chục hộ có điều kiện mua máy lọc nước RO để sử dụng. Các lõi lọc cũng chỉ 3 tháng là bẩn. Còn lại hơn 100 hộ lấy nước về đều chỉ để lắng tự nhiên và đun sôi, sử dụng.

Dù đã được khuyến cáo không nên dùng để ăn uống, nhưng những đứa trẻ vẫn phải dùng nước này để pha sữa hàng ngày. Còn người lớn vẫn phải uống, vì họ không còn lựa chọn nào khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.