Nước sông Đà xuống thấp lộ cả trụ cầu

Sơn Hà, Văn Lương

04/03/2026 21:58 GMT+7

VTV.vn - Những ngày này, mực nước sông Đà ngay phía dưới chân đập thủy điện Hòa Bình đang xuống thấp, khiến lộ cả trụ cầu gần đó.

Tình trạng này được một số người dân sinh sống ven sông cho biết là bất thường, bởi mọi năm thời điểm này mực nước không thấp đến như vậy. Nước sông Đà cạn hơn gây khó khăn cho hoạt động lấy nước sản xuất của nhà máy nước sạch Sông Đà cung cấp nước sạch cho Thủ đô Hà Nội, cũng như ảnh hưởng tới sinh kế của người dân hạ lưu. 

Mực nước sông Đà đang xuống thấp tới mức có thể lội bộ xuống lòng sông. Tại khu vực cây cầu gần nhất với chân đập thủy điện Hòa Bình, hiện mực nước xuống đến mức lộ cả trụ cầu.

Toàn bộ 4 chân của cây cầu này đều đã lộ trụ móng. Một số bãi đá nổi lên giữa lòng sông. Mức nước xuống thấp, khiến một cồn cát lộ rõ chiếm gần nửa diện tích lòng sông. Vị trí này chỉ cách chân đập thủy điện Hòa Bình khoảng 4km.

Những người làm nghề thuyền chài trên sông Đà như vợ chồng bà Lý (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) cảm nhận rõ nhất tình trạng mực nước sông ngày càng cạn hơn. Sau khi thủy điện Hòa Bình tăng lưu lượng xả nước từ đêm 3/3, thuyền của bà mới neo về gần bờ. Chỉ mấy hôm trước, nước cạn tới mức bà phải neo hết thuyền ra gần giữa lòng sông.

Nước sông Đà xuống thấp lộ cả trụ cầu - Ảnh 1.

Hiện mực nước sông Đà xuống đến mức lộ cả trụ cầu.

Bà Trần Thị Lý (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: "Nước quá cạn so với mọi năm, nước cạn ra gần đến móng ngoài kia, đi bộ lội ra được. Nếu mức nước cạn quá thì dân thuyền chài chúng tôi không biết lấy gì để sống".

Lồng bè cá của ông Hưng (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) được đặt ở nơi có hõm nước sâu nhất khu vực này, nên nếu nước có cạn hơn, ông không biết di chuyển lồng đi đâu. Ông cho biết, những ngày này nước cạn quá không có dòng chảy, cá ở một số lồng gần như bỏ ăn. Ông lo lắng và cảm thấy bấp bênh, bởi những lúc thủy điện xả lũ nhiều, hay ít xả như đợt này, đều có thể gây thiệt hại cho hoạt động nuôi cá lồng bè.

Mực nước sông Đà xuống thấp cũng gây khó khăn cho hoạt động lấy nước đầu vào để phục vụ sản xuất của nhà máy nước sạch sông Đà, cách chân đập thủy điện Hòa Bình gần 20km.

Những ngày này, 11 máy bơm đang phải hoạt động hết công suất để hút nước vào kênh dẫn nước lên nhà máy, phục vụ đảm bảo cung cấp nước sạch cho Thủ đô Hà Nội.

Theo đại diện nhà máy nước, nếu năm 2008, mực nước sông Đà tại vị trí này có cao độ thấp nhất là 9,4m, thì đến hiện tại, chỉ còn có 4,6m, tức mức nước sông đã cạn hơn một nửa so với cách đây 18 năm.

Ông Trịnh Văn Nam (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư nước sạch sông Đà) cho hay: "Cứ mỗi năm mực nước sông Đà tại cửa thu lại hạ thêm một mức. Năm nay thời điểm thấp nhất xuống cao độ 4.6 so với cao độ mực nước cùng thời điểm năm ngoái thấp hơn khoảng gần 1m, gây khó khăn cho việc lấy nước".

Để đảm bảo an ninh nguồn nước cho người dân Thủ đô Hà Nội, nhà máy nước sạch sông Đà đang phải gấp rút hoàn thiện hệ thống dẫn nước sạch từ sông Đà về thẳng nhà máy. Dự kiến ngay trong quý II năm nay, dự án này sẽ hoàn thành. Kể cả khi mực nước sông Đà có xuống thấp tới mức cực đoan, những đường ống dẫn nước kéo dài cả km có thể đảm bảo luôn duy trì đủ lượng nước về nhà máy.

Theo lãnh đạo của Công ty Thủy điện Hòa Bình, hiện mực nước tại hồ chứa thủy điện đang là 113,4m chỉ thấp hơn mực nước hồ tối đa là 4m, tức đang đảm bảo an toàn cho việc phát điện giai đoạn cao điểm cuối mùa khô, dự phòng cho cả giai đoạn tháng 4, tháng 5 sắp tới. 

Với lưu lượng xả theo đúng quy trình như hiện nay, thời điểm này, mực nước đo được trên sông Đà phía gần thủy điện còn đang cao hơn 50cm so với mức thấp kỷ lục từng đo được những năm gần đây. Do vậy, đơn vị này cũng không thể lý giải tại sao lại có phản ánh của phía hạ lưu là mực nước càng ngày càng xuống thấp so với mọi năm như vậy.

Tin liên quan

Sông Đà cạn nước, ảnh hưởng đến tưới tiêu và cấp nước sinh hoạt

Sông Đà cạn nước, ảnh hưởng đến tưới tiêu và cấp nước sinh hoạt

VTV.vn - Mực nước sông Đà xuống thấp do thời tiết và thủy điện tích nước, khiến nhiều trạm bơm không hoạt động, ảnh hưởng đến tưới tiêu và cấp nước sinh hoạt,

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.