Cựu Tổng thống Pedro Castillo tại phiên tòa hôm 27/11/2025 (Ảnh: AP)
Phán quyết được đưa ra gần 3 năm sau khi ông Castillo xuất hiện trên truyền hình quốc gia ngày 7/12/2022, tuyên bố giải tán Quốc hội, ban bố tình trạng khẩn cấp và tìm cách điều hành đất nước bằng sắc lệnh.
Chỉ ít giờ sau bài phát biểu gây tranh cãi, Quốc hội Peru đã nhanh chóng bỏ phiếu phế truất ông và lực lượng an ninh lập tức bắt giữ nhà lãnh đạo khi đó. Công tố viên cáo buộc ông Castillo âm mưu nổi loạn và chống lại nhà nước, coi động thái này là một hành động "tự đảo chính".
Từng là giáo viên và lãnh đạo công đoàn, ông Castillo - chính trị gia thiên tả xuất thân từ vùng nông thôn miền Bắc Peru - có nguy cơ đối mặt mức án lên tới 34 năm tù. Tuy nhiên, tòa án kết luận cáo buộc nổi loạn không được thực hiện trọn vẹn, thay vào đó, ông bị kết tội âm mưu chiếm đoạt quyền lực nhà nước. Tại phiên xử tuần trước, ông Castillo phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định bài phát biểu năm 2022 chỉ là "tuyên bố chính trị" và không mang tính ràng buộc.
Việc bắt giữ ông Castillo từng châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn của người dân bản địa và những cộng đồng ủng hộ ông ở nông thôn, đặc biệt tại khu vực miền Nam Peru. Các cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. Người kế nhiệm ông, bà Dina Boluarte, bị chỉ trích gay gắt vì chiến dịch trấn áp biểu tình, và đến tháng 10 vừa qua, bà cũng bị Quốc hội phế truất. Tổng thống Peru đương nhiệm là ông José Jerí.

Peru đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài với nhiều cuộc biểu tình bạo loạn nổ ra liên tiếp (Ảnh: AP)
Vụ án của ông Castillo khép lại phiên xét xử kéo dài 9 tháng, trong bối cảnh Peru tiếp tục chao đảo vì tình trạng bất ổn chính trị kéo dài nhiều năm qua. Quốc gia Nam Mỹ này đã có 8 Tổng thống chỉ trong vòng 1 thập kỷ, và hầu hết các cựu lãnh đạo gần đây đều vướng vòng lao lý.
Tại Trại giam Barbadillo - nơi ông Castillo sẽ tiếp tục thụ án - đã có sự hiện diện của nhiều cựu tổng thống khác như Ollanta Humala (15 năm tù), Alejandro Toledo (20 năm tù) và Martín Vizcarra, người vừa bị tuyên án 14 năm tù hôm 26/11 vì tội nhận hối lộ.
Ngoài ra, Tòa án Peru cũng ra phán quyết đối với một số cựu quan chức của ông Castillo, trong đó có cựu Thủ tướng Betssy Chávez và cựu Bộ trưởng Nội vụ Willy Huerta. Trước đó, việc Mexico cấp quy chế tị nạn cho bà Chávez từng gây căng thẳng ngoại giao, khiến chính phủ Peru tuyên bố Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum là "nhân vật không được chào đón".
Bình luận (0)