Thời gian qua, nhiều trường học triển khai chương trình liên kết, câu lạc bộ có thu phí như Toán bằng tiếng Anh, tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, STEM, kỹ năng sống... Một số hoạt động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nhưng cũng có nơi tổ chức chưa phù hợp, khiến phụ huynh chịu áp lực đăng ký, phát sinh chi phí và làm tăng gánh nặng học tập cho học sinh.
Để chấn chỉnh tình trạng này, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT, quy định rõ các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông, trong đó phân định hoạt động giáo dục chính khóa, giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu người học.
Phân định rõ hoạt động miễn phí và thu phí
Theo quy định, sau khi tổ chức đầy đủ thời lượng giáo dục chính khóa, nhà trường thực hiện hoạt động giáo dục tăng cường với những nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết như tin học, trí tuệ nhân tạo (AI), STEM, ngoại ngữ, hướng nghiệp, văn hóa và thể chất.
Đây là những nội dung học sinh có quyền tiếp cận bình đẳng, không phải trả tiền. Kinh phí và các điều kiện bảo đảm thuộc trách nhiệm của Nhà nước và nhà trường.

Sau khi thực hiện đầy đủ hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền, nhà trường mới được tổ chức giáo dục theo nhu cầu. Hoạt động này hướng đến việc mở rộng, nâng cao hoặc đào sâu kiến thức, phát triển năng khiếu, sở thích và định hướng nghề nghiệp của từng học sinh; được phép thu phí khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.
Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT), cho biết Thông tư 85 nhằm quản lý chặt chẽ các nội dung đưa vào trường học, đồng thời bảo đảm mọi học sinh được tiếp cận bình đẳng với các hoạt động giáo dục tăng cường. Nhà trường cũng là nơi tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện theo năng khiếu và nhu cầu cá nhân.
Thông tư nghiêm cấm tổ chức xen kẽ chương trình liên kết thu tiền vào giờ học chính khóa và giờ giáo dục tăng cường. Hoạt động theo nhu cầu phải được tổ chức ngoài giờ chính khóa, theo nhóm học sinh đăng ký, không áp dụng bắt buộc với cả lớp.
Trường học điều chỉnh hoạt động liên kết
Dù Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11, một số trường đã chủ động điều chỉnh hoạt động ngay từ đầu năm học.
Tại Trường Tiểu học Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội, nhà trường đã dừng các hoạt động liên kết thu tiền như Toán bằng tiếng Anh, tiếng Anh với giáo viên nước ngoài. Thay vào đó, trường tổ chức các lớp học đàn, học võ miễn phí, sử dụng nguồn chi thường xuyên để tạm thời bố trí kinh phí chi trả giáo viên.

Thông tư 85 làm rõ nguyên tắc tổ chức hoạt động giáo dục có thu phí. Ảnh minh họa.
Bà Thái Thị Lan Hương, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường đang cố gắng sắp xếp kinh phí chi trả cho giáo viên biên chế và giáo viên hợp đồng, không thu thêm từ phụ huynh. Tuy nhiên, về lâu dài, nhà trường cần sự hỗ trợ của Nhà nước để duy trì hoạt động.
Tại Trường THCS Ái Mộ, cũng thuộc phường Bồ Đề, Hà Nội, các khoản thu được công khai để phụ huynh nắm rõ. Theo ông Đặng Sỹ Đức, Hiệu trưởng nhà trường, những hoạt động giáo dục theo nhu cầu được tổ chức ngoài giờ chính khóa, không dùng làm căn cứ kiểm tra, đánh giá học sinh.
Nhà trường cũng thiết lập đường dây nóng, email và công khai số điện thoại hiệu trưởng để phụ huynh, người dân phản ánh những vấn đề phát sinh.
Việc phân định rõ hoạt động giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu được kỳ vọng giúp trường công lập bảo đảm quyền tiếp cận kiến thức, kỹ năng mới của học sinh, đồng thời tăng tính tự nguyện, minh bạch và hạn chế tình trạng thu phí không phù hợp.
Bình luận (0)