2 cựu Tư lệnh Cảnh sát biển hầu tòa vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng

PV (Theo TTXVN)-Thứ ba, ngày 12/07/2022 10:51 GMT+7

VTV.vn - Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 bị xét xử tội nhận hối lộ, trong vụ án liên quan đến đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng.

Sáng 12/7, tại trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội, Tòa án quân sự Quân khu 7 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng RON 95-III, có giá trị gần 2.800 tỷ đồng.

Trong vụ án này có 14 bị cáo phải ra hầu tòa, trong đó có ông Lê Văn Minh (sinh năm 1965, cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển); Lê Xuân Thanh (sinh năm 1961, cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển).

2 cựu Tư lệnh Cảnh sát biển hầu tòa vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng - Ảnh 1.

Hai cựu Tư lệnh Vùng cảnh sát biển vùng 3 và 4 Lê Xuân Thanh và Lê Văn Minh.

Các bị cáo bị xét xử về các tội Buôn lậu, Nhận hối lộ, Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép và Không tố giác tội phạm. Tổng số có 16 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, lợi dụng ảnh hưởng của bị cáo Phùng Danh Thoại đối với lực lượng Cảnh sát biển, để thuận lợi cho việc buôn lậu xăng, Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng) đã nhiều lần rủ bị cáo Thoại góp vốn cùng Viễn và Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh) để kinh doanh xăng dầu.

Bị cáo Thoại đồng ý, chuyển cho Viễn 5 tỷ đồng để góp vốn kinh doanh xăng dầu, lợi nhuận thu về chia 40% cho Hữu, nhóm của Viễn (trong đó có bị cáo Thoại) hưởng 60%. Tổng cộng, bị cáo Thoại đã tham gia buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng RON 95-III, có giá trị gần 2.800 tỷ đồng. Thông qua hoạt động buôn lậu từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2021, Phùng Danh Thoại đã thu lợi tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát xác định, hành vi của Phùng Danh Thoại đã đủ yếu tố cấu thành tội buôn lậu, với vai trò đồng phạm với các đối tượng: Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn…

Bị cáo Nguyễn Thế Anh với các cương vị là Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, đều có chức năng, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm nói chung và chống buôn lậu nói riêng. Nhưng vì tư lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, khi được Phan Thanh Hữu nhờ giúp đỡ để bao che, "bảo kê" cho hoạt động buôn lậu xăng của Hữu, Thế Anh đã đồng ý và nhận hối lộ của Hữu với số tiền 6,2 tỷ đồng và 560.000 USD.

Thế Anh đã nhờ bị cáo Nguyễn Văn An (em họ của Thế Anh) đi nhận tiền hộ từ Hữu. Mặc dù nhận thức rõ việc Hữu chi tiền là đưa hối lộ cho Thế Anh để giúp đỡ việc làm ăn phi pháp, nhưng An vẫn cố ý thực hiện hành vi giúp Thế Anh nhận tiền hối lộ của Hữu trong một thời gian dài. Từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2021, An đã trực tiếp và qua Cao Phước Hoài, Nguyễn Văn Quân nhận tiền của Phan Thanh Hữu và đã chuyển cho Thế Anh tổng số 6,2 tỷ đồng và 560.000 USD.

Anh họ của bị cáo An là Cao Phước Hoài đã được An 2 lần nhờ đi gặp Hữu để lấy số tiền 200 triệu đồng và 60.000 USD, nhưng Hoài không biết đó là tiền Hữu đưa cho An để hối lộ cho Thế Anh. Đến tháng 2/2021, khi biết nội dung vụ việc, biết rõ An nhận tiền từ Hữu đưa cho Thế Anh là vi phạm pháp luật, nhưng Hoài đã không tố giác với cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Văn Minh (cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) bị cơ quan công tố xác định là đã vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trong thời gian từ tháng 12/2019-1/2021, bị cáo Minh đã trực tiếp nhận và thông qua người nhà nhận của Hữu 6,9 tỷ đồng để tạo điều kiện giúp đỡ, "bảo kê" cho hoạt động vận chuyển, buôn lậu xăng của Hữu trên biển và từ biển vào nội địa không bị bắt giữ, xử lý. Hành vi của bị cáo Lê Văn Minh đã đủ yếu tố cấu thành tội "Nhận hối lộ".

Đối với bị cáo Lê Xuân Thanh (cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), cáo trạng cho rằng, khi được Phan Thanh Hữu nhờ giúp đỡ, bị cáo Thanh biết Hữu có các tàu vận chuyển xăng qua các vùng biển. Nhưng vì động cơ vụ lợi, bị cáo Thanh đã đồng ý giúp đỡ Hữu và để vợ Thanh là Phan Thị Xuân nhận của Hữu số tiền 1,8 tỷ đồng, tạo điều kiện cho Hữu thực hiện việc vận chuyển xăng lậu trên biển trong thời gian dài, tần suất hoạt động nhiều chuyến/tháng mà không bị bắt giữ, xử lý. Hành vi này của vợ chồng bị cáo Thanh đủ yếu tố cấu thành tội "Nhận hối lộ".

Viện Kiểm sát quân sự Trung ương xác định, vì động cơ vụ lợi cá nhân, các bị cáo đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian nhận tiền của các đối tượng buôn lậu, góp tiền vốn buôn lậu, phát hiện nhưng không tố giác tội phạm. Những hành vi này đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự quản lý hành chính, sự đúng đắn trong hoạt động phòng, chống buôn lậu của cơ quan Nhà nước; gây mất trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Quân đội và lực lượng thi hành công vụ.

Trong vụ án này, một số đối tượng liên quan như: Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn… đã bị các cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai điều tra, truy tố, đưa ra xét xử. Các bị cáo: Phùng Danh Thoại, Lê Văn Minh, Nguyễn Thế Anh… là quân nhân phạm tội nên thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tố tụng trong Quân đội..

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 3 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước