An Giang: Xét xử nhóm buôn lậu 180 tấn đường

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/06/2022 19:00 GMT+7

Phiên tòa xét xử nhóm đối tượng buôn lậu 180 tấn đường cát. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với nhóm bị cáo buôn lậu 180 tấn đường cát.

Theo cáo trạng, vào tháng 10/2020, lực lượng Công an phát hiện 1 chiếc ghe chạy từ biên giới Campuchia sang Việt Nam đang vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu.

Trong quá trình điều tra xác định: Trần Văn Sỉ rủ Nguyễn Hồng Cường và Bùi Quốc Việt thỏa thuận hùn tiền nhập lậu đường cát từ Campuchia vào nội địa bán kiếm lời.

Nhóm buôn lậu này đã 2 lần nhập lậu 180 tấn đường và thuê vận chuyển chót lọt lần đầu 80 tấn, đến lần 2 vận chuyển 100 tấn thì bị bắt quả tang.

Hà Nội: "Đột kích" 3 tổng kho, phát hiện gần 15.000 điều xì gà, 10.000 bao thuốc nhập lậu Hà Nội: 'Đột kích' 3 tổng kho, phát hiện gần 15.000 điều xì gà, 10.000 bao thuốc nhập lậu

VTV.vn - Lực lượng chức năng phát hiện đường dây buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu (xì gà) thu giữ số lượng lớn xì gà nhập lậu, với giá trị ước tính hơn 3 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước