Bắt giữ 3 đối tượng mua bán phụ nữ xuyên biên giới

Chuyển động 24h-Thứ ba, ngày 24/11/2020 17:31 GMT+7

Các đối tượng Hồ Thị Vớn, Nguyễn Thị Dương và Nguyễn Châu Tuấn. Ảnh: Báo Thanh Hóa

VTV.vn - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công một đường dây "Mua bán phụ nữ" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, Hồ Thị Vớn từ Trung Quốc về quê và móc nối với 2 đối tượng khác thành lập đường dây mua bán người. Hai đối tượng này có nhiệm vụ đăng tải thông tin, tìm các cô gái trẻ chưa có công việc, nợ nần hoặc ly hôn... sang Trung Quốc làm thuê với thu nhập cao.

Bắt giữ 3 đối tượng mua bán phụ nữ xuyên biên giới - Ảnh 1.

Lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Thị Dương.

Đáng chú ý, các nghi phạm còn lôi kéo nạn nhân sang Trung Quốc làm vợ đàn ông tại đây với giá hấp dẫn. Nếu làm vợ 15 ngày sẽ được trả 60 triệu đồng, 1 tháng được trả 80 triệu đồng.

Nhưng thực tế, các nạn nhân bị lừa sang Trung Quốc đều không thể quyết định số phận của mình, bị ép làm gái bán dâm, làm việc cực nhọc... Khi các đối tượng chuẩn bị đưa 4 cô gái vượt biên trái phép - sang Trung Quốc, bị lực lượng Công an Thanh Hóa bắt giữ.

Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ, giải cứu 2 thiếu nữ dưới 16 tuổi Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ, giải cứu 2 thiếu nữ dưới 16 tuổi Triệt phá đường dây mua bán, bắt giữ phụ nữ làm nhân viên quán karaoke Triệt phá đường dây mua bán, bắt giữ phụ nữ làm nhân viên quán karaoke Dụ dỗ phụ nữ sinh con để bán - Hành vi mua bán trẻ em thủ đoạn mới Dụ dỗ phụ nữ sinh con để bán - Hành vi mua bán trẻ em thủ đoạn mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước