Tinh vi thủ đoạn mua bán người

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/07/2020 20:12 GMT+7

VTV.vn - Thống kê trong 6 tháng đầu năm nay cho thấy, cả nước có gần 100 nạn nhân bị lừa bán, phần lớn là bán sang Trung Quốc.

Hôm nay (30/7) là Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người. Trong những năm qua, tình hình hoạt động tội phạm mua bán người trên thế giới cũng như tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp với tính chất, phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Những kẻ buôn người sẵn sàng dành ra hàng tháng hoặc hàng năm trời để tiếp cận, làm quen, trở thành người đáng tin cậy của nạn nhân, để rồi thực hiện các thương vụ buôn bán người.

Tinh vi thủ đoạn mua bán người - Ảnh 1.

Một đối tượng mua bán người tại cơ quan công an

Chỉ riêng một đường dây buôn người đã có 39 phụ nữ và trẻ em sinh sống ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Bắc Giang và Lai Châu bị lừa bán sang Trung Quốc để làm vợ. Bằng hình thức sử dụng ảnh Công an, Biên phòng Việt Nam hoặc Trung Quốc làm hình đại diện, nhóm đối tượng đã lên mạng xã hội tán tỉnh, dụ dỗ phụ nữ để lừa bán. Ở Trung Quốc, các đối tượng dựng 7 lán để di chuyển bị hại và trốn tránh Công an Trung Quốc. Mỗi nạn nhân bị các đối tượng bán với giá từ 200 - 300 triệu đồng.

Nạn nhân của các đường dây buôn bán người hầu hết là phụ nữ, trẻ em ở các vùng nông thôn, dân tộc thiểu số. Lợi dựng sự nhẹ dạ cả tin, ít hiểu biết xã hội, các đối tượng không từ bất cứ thủ đoạn nào để thu lợi bất chính.

Việt Nam và Trung Quốc có đường biên giới chung dài và hiểm trở. Đây là điều kiện để những kẻ buôn người đưa nạn nhân qua biên giới mà không bị phát hiện. Nạn nhân của các vụ mua bán người thường phải làm vợ, đẻ thuê, bị cưỡng bức lao động hay ép buộc làm mại dâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước