Bắt Youtuber Võ Minh Điền liên quan vụ "Youtuber đại chiến"

P.V-Thứ năm, ngày 23/02/2023 06:00 GMT+7

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Võ Minh Điền - Ảnh: Công an cung cấp

VTV.vn - Xô xát trên mạng xã hội, một số Youtuber đã rủ nhau "giải quyết ân oán" ngoài đời thật, gây mất trật tự an ninh tại địa phương.

Liên quan đến vụ mâu thuẫn giữa các Youtuber (Người làm nội dung trên Youtube – PV), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 1 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Người bị bắt tạm giam là Youtuber Võ Minh Điền (sinh năm 1986, trú tại xã Ninh Quới A, tỉnh Bạc Liêu).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 17/02/2023, Lê Duy Bảo Sơn (Sơn "mặt quỷ"), là Youtuber, điện thoại cho Điền nói muốn đến nhà gặp để giảng hòa mâu thuẫn giữa Điền và nhóm Youtuber của Hà Kim Ngân ở Nha Trang.

Điền đồng ý nên cho địa chỉ nhà riêng để Bảo Sơn đến gặp mặt. Đến 10h ngày 17/2, Bảo Sơn đi cùng Hồ Hoàng Hải và Trần Công Tân đến nhà gặp Điền để nói chuyện.

Buổi nói chuyện giảng hòa không thành công do sau đó, Điền phát hiện trong khi đang giảng hòa thì Hà Kim Ngân có phát trực tiếp (livestream) để nói xấu Điền.

Tiếp đó, Sơn tiếp tục hẹn Điền giảng hòa nhưng Điền không đến nên căng thẳng bắt đầu nổ ra. Hai bên Sơn, Hà Kim Ngân – Điền phát trực tiếp trên Youtube với nội dung chửi bới qua lại, hăm dọa "chặt chân".

Đến 21h30’ ngày 17/2, khi Điền đang phát trực tiếp để bán hàng trên Youtube thì Sơn điện thoại cho Điền nói đã tới đầu hẻm nhà Điền. Điền bèn lấy hung khí, rồi cùng đồng bọn có tên Bách Hoa (chưa rõ lai lịch, là bạn của Điền) lao ra "nói chuyện phải quấy". Tuy nhiên, nhóm này đánh nhầm 2 người trong nhóm Sơn là anh Nguyễn Thanh Tùng và Trần Công Tân, còn Sơn đã bỏ chạy. Đồng thời, nhóm của "bạn" Điền cũng đập phá xe ô tô KIA SORENTO BS: 51G-470.49 (tổng giá trị tài sản bị hư hỏng của xe ô tô trên là hơn 91 triệu đồng).

Dù Điền khai không đánh 2 người trên, đồng thời, cũng không đập phá tài sản của họ, tuy nhiên, camera thu được tại hiện trường cho thấy, có đủ căn cứ cho thấy vai trò đồng phạm của Điền thông qua việc khiêu khích, cổ vũ nhóm thanh niên đánh người, đập phá tài sản.

Theo cơ quan điều tra, hành vi này có vai trò là người xúi giục nên cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Hủy hoại tài sản" quy định tại khoản 1 điều 178; tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại điều 134 và tội "Gây rối trật tự công cộng"quy định tại khoản 1 điều 318 Bộ luật hình sự.

Từ những căn cứ trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân đã khởi tố vụ án "Hủy hoại tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng"; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam 2 tháng đối với Võ Minh Điền.

Cơ quan điều tra cũng tiếp tục xác minh truy tìm các đối tượng tham gia "Hủy hoại tài sản", "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước