BĐBP Lào Cai ngăn chặn kịp thời nhóm đối tượng vượt biên giới trái phép

Quốc Thái - Khánh Nguyễn-Thứ sáu, ngày 19/03/2021 16:21 GMT+7

VTV.vn - 16 đối tượng là công dân Việt Nam, gồm 9 nam và 7 nữ. Một số đối tượng là nam giới rất manh động đã dùng xe máy bỏ chạy và đâm thẳng vào lực lượng tuần tra,

Đêm 18/3, rạng sáng 19/3, Đồn Biên phòng Mường Khương, BĐBP tỉnh Lào Cai, đã phát hiện và ngăn chặn nhóm đối tượng đang có hành vi vượt biên giới xuất cảnh trái phép qua biên giới sang Trung Quốc để đi làm thuê.

Theo đó, tại khu vực Mốc 142 (thuộc thôn Chúng chải B, thị trấn Mường Khương), lực lượng tuần tra đồn Biên phòng Mường Khương đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 16 đối tượng là công dân Việt Nam, gồm 9 đối tượng là nam và 7 đối tượng là nữ; thường trú tại các xã nội địa thuộc các xã Bản Cầm, Bản Sen, huyện Bảo Thắng và xã Cao Sơn, huyện Mường Khương. Tất cả 16 đối tượng trên đều là dân tộc Mông.

BĐBP Lào Cai ngăn chặn kịp thời nhóm đối tượng vượt biên giới trái phép - Ảnh 1.

Lực lượng tuần tra đồn Biên phòng Mường Khương đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 16 đối tượng vượt biên giới xuất cảnh trái phép qua biên giới sang Trung Quốc để đi làm thuê.

Trong quá trình ngăn chặn các đối tượng vượt biên giới trái phép, một số đối tượng là nam giới rất manh động đã dùng xe máy bỏ chạy và đâm thẳng vào lực lượng tuần tra, lợi dụng địa hình biên giới hiểm trở, để chốn chạy nhằm thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng biên phòng.

Lực lượng biên phòng đã kịp thời bắt giữ các đối tượng này và đưa về đồn Biên phòng để điều tra làm rõ. Tại đồn Biên phòng các đối tượng khai nhận: Do trước đây trong thôn từng có người thân, từng đi làm thuê ở Trung Quốc, nên các đối tượng này đã rủ nhau sang Trung Quốc để tìm việc làm do ở địa phương không có công ăn việc làm ổn định.

BĐBP Lào Cai ngăn chặn kịp thời nhóm đối tượng vượt biên giới trái phép - Ảnh 2.

Tất cả 16 đối tượng trên đều là dân tộc Mông.

Ngày 18/3, các đối tượng này đã được người thân chở bằng xe máy lên Mường Khương, đi theo tỉnh lộ 4D, sau đó đi bộ băng rừng lên biên giới đến khu vực Mốc 142. Một số đối tượng còn lại được gia đình chở xe máy đi theo đường tuần tra biên giới, thì bị lực lượng BĐBP mật phục bắt giữ ngay trên biên giới.

Được biết, tất cả đối tượng đều thuộc hộ nghèo. Nhiều đối tượng còn rất trẻ, sinh năm 2002 và 2003, nhận thức hiểu biết về pháp luật rất hạn chế. Đồn Biên phòng Mương Khương quản lý đoạn biên giới dài15,834 km. Đây là khu vực biên giới đất liền có nhiều rừng rậm núi cao nên các đối tượng có ý định vượt biên giới thường lợi dụng đêm tối hoặc sương mù để vượt biên giới sang Trung Quốc nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng BĐBP.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước