Các bị cáo đổ lỗi cho nhau trong vụ làm giả hồ sơ buôn lậu thuốc ung thư

VTV9-Thứ hai, ngày 21/08/2017 21:30 GMT+7

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (đứng) trả lời câu hỏi của HĐXX. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Chiều 21/8, các bị cáo trong vụ làm giả hồ sơ buôn lậu thuốc đặc trị ung thư ở Công ty Cổ phần VN Pharma đã liên tục đổ lỗi cho nhau.

Chiều 21/8, TAND TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo trong vụ Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VN Pharma, và các đồng phạm về việc làm giả hồ sơ và con dấu để nhập lậu thuốc đặc trị ung thư.

Các bị cáo đổ lỗi cho nhau về hai giấy tờ bị xác định làm giả gồm giấy chứng nhận bán hàng tự do và giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP). Bằng thủ đoạn này, các bị cáo đã hợp thức hóa việc buôn lậu hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg kém chất lượng không rõ nguồn gốc để hưởng lợi hàng tỷ đồng.

Chiều cùng ngày, các luật sư bào chữa của Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường đã đặt nhiều câu hỏi làm rõ việc hai bị cáo này có hành vi buôn lậu hay không. Các bị cáo cho rằng việc nhập khẩu đều theo các quy định của pháp luật.

Phiên tòa sẽ diễn ra đến ngày 28/8.


TP.HCM xét xử vụ buôn lậu thuốc kém chất lượng TP.HCM xét xử vụ buôn lậu thuốc kém chất lượng

VTV.vn - Sáng 21/8, TAND TP.HCM đã xét xử vụ án làm giả con dấu, hợp thức hóa hồ sơ để buôn lậu thuốc điều trị ung thư của Công ty Cổ phần VN Pharma.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước