Cảnh báo tình trạng lợi dụng xe luồng xanh vận chuyển ma túy

Ban Thời sự/VTV Digital-Thứ tư, ngày 01/12/2021 13:44 GMT+7

VTV.vn - Lợi dụng dịch bệnh và ưu tiên luồng xanh vận tải hàng hóa, các đối tượng gia tăng vận chuyển ma túy và che giấu bằng nhiều hình thức tinh vi.

Tại họp báo sáng 1/12 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra Tội phạm về Ma túy - Bộ Công an cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc phát hiện trên 25.000 vụ mua bán vân chuyển ma túy, thu giữ gần 600 kg heroin, 2,6 tấn ma túy tổng hợp, hơn  2 triệu viên ma túy, gần 1 tấn cần sa…

Các địa phương phía Nam là nơi phát hiện nhiều vụ chuyên chở ma túy, trong đó có TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng..

Cảnh báo tình trạng lợi dụng xe luồng xanh vận chuyển ma túy - Ảnh 1.

Ma túy được giấu trong thùng táo mèo.

Trước đó, cuối tháng 10, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã triệt phá 1 ổ nhóm buôn bán ma túy do các đối tượng ở độ tuổi 9x cầm đầu.

Hơn 36.000 viên hồng phiến cùng gần 2kg ma túy đá bị Công an quận Nam Từ Liêm thu giữ tại khu vực bến xe Mỹ Đình và một số căn hộ chung cư tại Hà Nội. Số lượng ma túy rất lớn được ngụy trang dưới những vỏ bọc là phụ tùng xe, hàng nông sản, sau đó lợi dụng các xe tải luồng xanh để vận chuyển từ Điện Biên về Hà Nội để tiêu thụ.

Đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán ma túy này vốn làm nghề bán thịt trâu thế nhưng dịch bệnh không có hàng lại thiếu tiền chơi game trên mạng, thanh niên này đã nhiều lần đặt mua ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh biên giới phía Bắc về bán kiếm lời. Tất cả những thông tin giao dịch về ma túy đều được mã hóa bằng những từ khóa tiếng lóng như bao ngô hoặc cây ngô.

Cảnh báo tình trạng lợi dụng xe luồng xanh vận chuyển ma túy - Ảnh 2.

Số ma túy này sau khi về Hà Nội sẽ được chia nhỏ cho các đầu mối bán buôn, trong đó có Phạm Xuân Ngọc là một trong những đối tượng bán buôn có tiếng. Từng bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt vì tội buôn bán trái phép chất ma túy, Ngọc được tạm hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Thế nhưng trong thời gian tại ngoại, đối tượng này lại tiếp tục mua thêm 1kg ma túy đá về bán kiếm lời. Biết là buôn bán ma túy với số lượng lớn có thể bị xử phạt tử hình, cô gái này lại tiếp tục mang thai nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Để qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng này đều giao dịch bằng hệ thống nhắn tin trực tuyến của nước ngoài. Thanh toán tiền mua bán ma túy bằng tài khoản ngân hàng. Vận chuyển ma túy bằng hình thức ship hàng, sau đó cất giấu tại các căn hộ chung cư cao cấp, được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Những thủ đoạn tinh vi này đã gây ra nhiều khó khăn cho công tác điều tra phá án.

* Cuối tháng 8, chuyên án mang bí số 984L đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nội tiêu thụ vừa bị Phòng CS ĐTTP về ma túy, công an TP Hà Nội đấu tranh triệt phá thành công. 2 đối tượng trong chuyên án này đã bị bắt giữ cùng tang vật ma túy bị thu giữ là 10 bánh heroin và số lượng lớn ma túy tổng hợp gồm Ketamin và Methaphetamin.

Thùng xốp chứa đầy hoa quả trên xe tải vận chuyển theo dạng xe luồng xanh từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nội. nhưng bên dưới lớp hoa quả này là số lượng lớn ma túy heroin đóng bánh. Tương tự, các thùng hàng khác đều chứa ma túy dạng Methaphetamin và Ketamin… Đây là thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm ma túy trong thời điểm dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp như hiện nay.

Cảnh báo tình trạng lợi dụng xe luồng xanh vận chuyển ma túy - Ảnh 3.

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phòng CS ĐTTP về ma túy, công an HN đã phát hiện 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nội tiêu thụ do đối tượng Hoàng Văn Linh, ở Chương Mỹ, Hà Nội cầm đầu với thủ đoạn trà trộn số lượng lớn ma túy vào hàng nông sản để vận chuyển từ Tây Bắc về Hà Nội. Cùng tham gia trong đường dây này với Linh còn có đối tượng Nguyễn Văn Hùng, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội.

Tổng số vật chứng thu giữ trong chuyên án này là 10 bánh Heroin, 4,8 kg Ketamin; 159gam Methaphetamin; 6,1 tỷ đồng và 3 xe ô tô cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

* Còn khoảng giữa tháng 8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) tiến hành dừng và kiểm tra ô tô biển kiểm soát 51D-653.14.

Cảnh báo tình trạng lợi dụng xe luồng xanh vận chuyển ma túy - Ảnh 4.

Ảnh: TTXVN

Thời điểm kiểm tra, trong xe có 3 đối tượng gồm:

1. Nguyễn Quốc Duy (sinh năm 1985, ngụ phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).

2. Nguyễn Văn Nghị (sinh năm 1987, ngụ xã Tam Hợp, huyện Quý Hợp, tỉnh Nghệ An).

3. Phạm Thị Mai (sinh năm 1997, ngụ xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng).

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 4 gói nylon chứa các khối tinh thể màu trắng và 7 viên nén màu hồng nghi là ma túy (tổng trọng lượng trên 1,6 kg), số tiền gần 45 triệu đồng, 2 sổ tay có ghi chép các thông tin liên quan hoạt động mua bán trái phép chất ma túy cùng một số tang vật khác có liên quan.

Qua làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Quốc Duy khai nhận cùng với hai người bạn của mình là Nguyễn Văn Nghị và Phạm Thị Mai lợi dụng xe có đăng ký luồng xanh hỗ trợ phòng, chống dịch để đi từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống thị trấn Phước Long, huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) bán ma túy với giá 20 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước