Chiêu trò "mua hàng trả góp" của tội phạm tín dụng "đen"

Đặng Công-Thứ tư, ngày 21/12/2022 18:55 GMT+7

VTV.vn - Hợp thức hoá các khoản vay bằng hợp đồng mua hàng trả góp. Tội phạm tín dụng "đen" hoành hành tại ĐBSCL dịp cuối năm.

Hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Thời điểm này, nạn tín dụng "đen" lại có chiều hướng gia tăng. Công an các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã ra quân, mạnh tay trấn áp loại tội phạm này trong bối cảnh các đối tượng sử dụng rất nhiều chiêu trò để đối phó.

Chiêu trò mua hàng trả góp của tội phạm tín dụng đen - Ảnh 1.

Một nhóm cho vay nặng lãi vừa bị công an Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang bắt giữ. Để qua mặt cơ quan chức năng, chúng hợp thức hoá các khoản vay bằng hợp đồng mua hàng trả góp nhưng đằng sau các hợp đồng này là mức lãi suất 26%/ tháng. Từ tháng 4/2022, nhóm này đã cho vay gần 500 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Cũng hợp thức hoá các khoản vay bằng hợp đồng mua hàng trả góp, nhóm đối tượng khác thu lãi suất 30%/ tháng với nhiều người dân ở Long An và Tiền Giang. Từ đơn tố giác, Công an Tiền Giang đã bắt được các đối tượng. Để người vay trả tiền đúng hạn, chúng cấu kết với nhiều đối tượng tiền án, tiền sự uy hiếp, đe doạ người vay.

Chiêu trò mua hàng trả góp của tội phạm tín dụng đen - Ảnh 2.

Tín dụng "đen" bùng phát là do nhu cầu vay vốn cấp bách của người dân. Vì vậy, để loại bỏ vấn nạn này, các tổ chức tín dụng cần mở rộng gói vay cho người có thu nhập thấp, trung bình. Bên cnhj đó, công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm liên quan đến tín dụng "đen" cần được tổ chức sâu rộng để người dân cảnh giác, phòng tránh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước