Chủ động ngăn chặn buôn lậu qua thương mại điện tử

VTV Digital-Thứ năm, ngày 20/10/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Quý 3 năm nay, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã phát hiện, xử lý 13.512 vụ việc vi phạm, chủ yếu là hàng giả và gian lận thương mại.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, về việc tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử. 9 tháng năm 2022, lưc lượng 389 trên cả nước đã chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc có quy mô lớn.

Mới đây, lực lượng QLTT tỉnh Tuyên Quang vừa đồng loạt kiểm tra 3 tổng kho và cửa hàng kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh chuyên bán online, livestream nghi bán hàng giả, hàng lậu. Tại tổng kho ở xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên, lực lượng chức năng tìm thấy hàng chục nghìn sản phẩm mang các thương hiệu lớn từ giày dép, thực phẩm bảo vệ sức khỏe được vứt ngổn ngang trong nhiều ngóc ngách. 

Tại thời điểm kiểm tra, kho hàng có gần 20 công nhân đang đóng gói các đơn hàng đã được chốt trên các trang mạng xã hội Facebook mà cơ sở này lập ra. Chủ cơ sở thừa nhận, hàng hóa được bày bán chủ yếu nhập từ nguồn hàng thanh lý của chợ Ninh Hiệp, TP. Hà Nội, có dấu hiệu không rõ nguồn gốc, giả mạo nhãn hiệu.Trung bình mỗi ngày công nhân thực hiện đóng gói trên dưới 1.000 đơn hàng, sau đó giao cho đơn vị chuyển phát nhanh.

Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý thị trường, Bộ Công Thương, nói: "Các công ty chuyển phát lớn của nội địa như Vnpost cũng hoàn toàn không quan tâm đến là hàng ở trong đó là cái gì. Cứ có người gửi là nhận hết thành ra vô hình chung là việc tiếp tay cho việc vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng cấm".

Quý 3 năm nay, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã phát hiện, xử lý 13.512 vụ việc vi phạm, trong chủ yếu là hàng giả và gian lận thương mại. Dù đạt được những kết quả nhất định, nhưng qua các vụ việc vẫn cho thấy còn thiếu cơ chế quản lý, giám sát các hình thức bán hàng online, bán hàng qua các sàn thương mại điện tử. Do đó hiện nay các cơ quan chức năng đang tích cực triển khai xây dựng cơ sở pháp lý cho loại hình này.

Ông Hồ Đức Phớc, Phó trưởng Ban thường trực BCĐ 389 Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhận định: "Hiện nay ở trong nước, sàn TMĐT trong nước gần như chưa kiểm soát được. Hiện nay chúng tôi đang thúc đẩy để xây dựng cổng thông tin điện tử của sàn TMĐT trong nước và mua bán online trong nước cũng như là xây dựng công cụ để kiểm soát giao dịch này".

Hiện nay, lực lượng 389 trên cả nước cũng đang phối hợp với các ngân hàng để phát hiện, đấu tranh với những hành vi gian lận, buôn bán hàng giả qua thương mại điện tử. Đồng thời, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng buôn lậu, hàng giả trong lĩnh vực này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước