Công bố quyết định giảm án tù cho 554 phạm nhân tại Gia Lai

PV (Theo TTXVN)-Thứ sáu, ngày 28/08/2020 16:06 GMT+7

Lãnh đạo trại giam Gia Trung trao quyết định cho các phạm nhân (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Các phạm nhân được giảm án đợt này nhiều nhất là 29 tháng, thấp nhất là 1 tháng và 2 phạm nhân được giảm từ án chung thân xuống còn 30 năm.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9 tại tỉnh Gia Lai có 554 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Trong đó Trại giam Gia Trung (Cục C10 – Bộ Công an) trên địa bàn tỉnh Gia Lai sáng 28/8 đã công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 534 phạm nhân. Công an tỉnh Gia Lai (Phòng PC 10) cũng công bố giảm án tù cho 20 phạm nhân.

Cụ thể, 534 phạm nhân đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện, trong đó 8 phạm nhân được giảm hết thời hạn, 20 phạm nhân được tha tù có điều kiện trước thời hạn. Các phạm nhân được giảm án đợt này nhiều nhất là 29 tháng, thấp nhất là 1 tháng và 2 phạm nhân được giảm từ án chung thân xuống còn 30 năm.

Để được nằm trong diện giảm án và tha tù có điều kiện, các phạm nhân phải chấp hành tối thiểu 2/3 mức án và có quá trình cải tạo, lao động tốt trong nhiều năm liền. Đặc biệt những người được tha tù trước thời hạn có nhân thân, hộ khẩu rõ ràng và phải được sự đồng ý chấp thuận của chính quyền cơ sở, trở về địa phương thụ án dưới sự giám sát của chính quyền nơi cư trú. Trong số 534 phạm nhân được giảm án lần này có 270 người hộ khẩu thường trú tại tỉnh Gia Lai, số còn lại chủ yếu ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Được biết, đây là năm thứ ba trại giam Gia Trung thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện với hơn 200 người được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước kể từ ngày 2/9/2018.

Dịp này, Cơ quan thi hành án dân sự Công an tỉnh Gia Lai (Phòng PC 10) cũng công bố có 20 phạm nhân đang chấp hành án tại địa phương được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện. Trong đó có 5 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện; 15 trường hợp còn lại được giảm từ 1-4 tháng.

Từ 1/1/2020, nữ phạm nhân có con nhỏ được giam giữ riêng Từ 1/1/2020, nữ phạm nhân có con nhỏ được giam giữ riêng

VTV.vn - Từ ngày 1/1/2020, những nữ phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại giam sẽ được giam giữ riêng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước