Giả danh nhân viên bưu điện thông báo nhận quà rồi… chiếm đoạt 30 tỷ đồng

Anh Tuấn (VTV Digital)-Thứ sáu, ngày 05/06/2020 11:48 GMT+7

Đối tượng phạm tội bị cơ quan công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ.

VTV.vn - Hơn 1 năm qua, Thái Ngọc Lựu đã cùng đồng bọn giả danh nhân viên bưu điện, hải quan thông báo cho bị hại nhận quà, sau đó yêu cầu nộp các khoản phí để lừa đảo.

Phòng PC02 - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây lừa đảo quốc tế, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trị giá hàng chục tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Thị Lệ Dung, sinh năm 1955, thường trú tại xã Phú Hộ, TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Theo tố cáo của bà Dung, bản thân đã bị một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội giả danh nhân viên bưu điện, hải quan thông báo nhận được một phần quà sau đó yêu cầu phải nộp các loại tiền phí để nhận quà. Vì nhẹ dạ cả tin nên bà Dung đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền là 695 triệu đồng.

Giả danh nhân viên bưu điện thông báo nhận quà rồi… chiếm đoạt 30 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đối tượng phạm tội tại cơ quan công an.

Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ xác định được tài khoản Đoàn Minh Đức mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Chi nhánh Gò Vấp, TP.HCM là 1 trong 4 tài khoản mà bà Dung đã chuyển tiền đến. Qua công tác trinh sát, công an xác định đối tượng rút tiền từ tài khoản trên là Thái Ngọc Lựu, sinh năm 1983, thường trú tại ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Thực hiện khám xét chỗ ở của Thái Ngọc Lựu, Phòng PC02 Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ 138 thẻ ATM, 42 chứng minh nhân dân và nhiều tài liệu liên quan đến việc các đối tượng sử dụng trang mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh nhân viên bưu điện thông báo nhận quà rồi… chiếm đoạt 30 tỷ đồng - Ảnh 2.

Tang vật bị thu giữ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Thái Ngọc Lựu cùng chồng là Enenwali Chijioke Collins, sinh năm 1986, quốc tịch Nigieria, cấu kết, bàn bạc thống nhất với nhau thực hiện các vụ lừa đảo trên không gian mạng.

Collins có trách nhiệm đi mua thẻ ATM, CMND và đưa cho Lựu sử dụng. Đồng thời, Collins và một số người bạn cùng quốc tịch Nigieria hiện ở Campuchia, Malaisia sẽ sử dụng mạng xã hội để thông báo nhận quà, yêu cầu chuyển các loại tiền phí nhận quà.

Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản, Lựu có nhiệm vụ rút tiền. Số tiền rút được Lựu chuyển trực tiếp cho 1 đối tượng có tên Emblem of Grace (quốc tịch Nigieria) và được trích lại 8% số tiền rút được.

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ tháng 5/2019 đến nay Lựu và đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại trên phạm vi nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền Lựu đã đi rút được khoảng 30 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, ngày 28/5/2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Ngọc Lựu về hành vi cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 - Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mở rộng điều tra Thái Ngọc Lựu khai nhận, ngoài việc câu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài trên, Lựu còn bàn bạc, thống nhất với 01 đối tượng có tên là Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1987, nơi ở: 965/16/7 phường 14, đường Quang Trung, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng PC02 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng liên quan.

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn giả mạo Western Union, lừa đảo giới bán hàng online Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn giả mạo Western Union, lừa đảo giới bán hàng online

VTV.vn - Mới đây, Bộ Công an phát thông tin cảnh báo về thủ đoạn tội phạm mới nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người bán hàng online và các hộ, cá nhân kinh doanh vừa và nhỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước