Giăng 'bẫy tình' để lừa đảo, 6 đối tượng lĩnh án tổng cộng 73 năm tù

N.M (t/h)-Thứ sáu, ngày 30/09/2022 14:36 GMT+7

VTV.vn - Để có tiền tiêu xài, 3 người nước ngoài đã cấu kết với 3 đối tượng trong nước lập tài khoản ảo mạng xã hội lừa các nạn nhân là phụ nữ Việt Nam, chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng.

TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt các bị cáo gồm 2 người Nigieria, 1 người Guinea và 3 người Việt Nam với tổng cộng 73 năm tù về tội tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

TAND tỉnh đã tuyên xử các bị cáo như sau:

1. Diallo Micheal (30 tuổi, quốc tịch Guinea, ngụ tại Q.7, TP Hồ Chí Minh): 15 năm tù.

2. Ezegbogu Francisco Emeka (30 tuổi, quốc tịch Nigeria, ngụ tại Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh): 14 năm tù.

3. Agada Samuel (29 tuổi, quốc tịch Nigeria, ngụ tại Q.7):14 năm tù.

4. Cáp Xuân Thùy (24 tuổi, ngụ Quận 7): 12 năm tù.

5. Bùi Thị Nghi (31 tuổi, ngụ Q.7): 12 năm tù.

6. Nguyễn Thị Hương (73 tuổi, ngụ TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương): 6 năm tù

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, để có tiền tiêu xài, các bị cáo người nước ngoài đã cấu kết với 3 đối tượng trong nước lập tài khoản ảo trên mạng xã hội để làm quen, kết bạn, yêu đương với các nạn nhân là phụ nữ Việt Nam, từ đó tiến hành lừa đảo tiền bạc của các nạn nhân. Từ tháng 4 đến tháng 8/2020, các bị cáo đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Theo báo Đồng Nai, với thủ đoạn tinh vi, một số đối tượng lừa đảo phải trả cái giá đắt cho hành vi vi phạm pháp luật bằng mức án nặng. Đằng sau những giao dịch lừa đảo này để lại hệ lụy rất lớn cho cả bị cáo lẫn bị hại, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Mất tiền tỷ vì "sập bẫy tình" qua mạng xã hội

Ngồi cầm một xấp tài liệu, các loại giấy tờ là chứng từ giao dịch ngân hàng trên tay trong phiên tòa xét xử các bị cáo lừa đảo bằng công nghệ cao ngày 28-9 tại TAND tỉnh, bà H.H. (64 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) buồn rười rượi. Bà nói cả đời tích cóp một khoản tiền để an hưởng tuổi già nhưng do thiếu hiểu biết đã phải nhận cái kết đắng và mất trắng toàn bộ số tiền gần 1,6 tỷ đồng.

Bà H. kể lại, vào tháng 6/2020, thông qua mạng xã hội Facebook và Whatsapp, bà H. quen biết đối tượng tự xưng là người mang quốc tịch Anh. Sau thời gian nhắn tin qua lại thân thiết thì đối tượng cho biết sắp được nhận số tiền bảo hiểm lên đến 7 triệu USD. 

Tuy nhiên, để lấy được số tiền này thì phải đóng phí gần 770 USD. Do tin tưởng nên sau khi đối tượng này hỏi mượn, bà H. đã không do dự chuyển khoản nhiều lần với số tiền gần 1,6 tỷ đồng. Đến khi bà H. biết mình bị lừa thì mọi thứ đã quá muộn.

Từ hàng ghế đầu của phòng xử án, bà N.P. (61 tuổi, quê TP Hải Phòng) nhìn các bị cáo với vẻ tức giận. Từ ngày bị lừa mất số tiền gần 1,5 tỷ đồng, vì buồn rầu nên sức khỏe của bà P. cũng yếu dần đi.

Theo lời bà P., thông qua mạng xã hội, bà làm quen được người ngoại quốc tự giới thiệu đang sống tại Mỹ. Nói chuyện với nhau, đối tượng nói sẽ gửi quà cho bà P. (bên trong là vàng) thông qua đường bưu điện. 

Sau đó, bà P. nhận được điện thoại có người tự giới thiệu là nhân viên hải quan và nói bà P. có một gói quà, nhưng đang bị tạm giữ do vi phạm quy định. Vì tin tưởng nên bà P. chuyển số tiền gần 1,5 tỷ đồng để đem gói quà về. Sau khi tiền mất, quà cũng không có, bà P. mới biết mình bị lừa và làm đơn trình báo lên cơ quan công an.

Những bị hại trên đều là nạn nhân của nhóm bị cáo chuyên đi lừa đảo bằng công nghệ cao vừa bị TAND tỉnh xét xử ngày 28/9 với mức án nặng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài những bị hại nêu trên, còn có 3 người khác cũng đã "mắc bẫy" lừa đảo của các bị cáo này và mỗi người chuyển số tiền từ 35 triệu đến gần 500 triệu đồng.

Xử phạt nghiêm để răn đe

Quá trình điều tra và tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối lỗi. Do bị dụ dỗ và ham tiền nên các bị cáo đã tạo ra các "kịch bản" để lừa đảo các bị hại. Số tiền chiếm đoạt tuy lớn nhưng hầu hết các bị cáo chỉ được nhận khoản tiền nhỏ từ 2%-5% trên tổng số tiền chiếm đoạt được.

Thủ đoạn của các bị cáo là sử dụng các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook… để làm quen, kết bạn, yêu đương với các nạn nhân là phụ nữ Việt Nam. Sau một thời gian nói chuyện, các đối tượng hứa sẽ gửi tiền, vàng cho các bị hại. Sau đó có một phụ nữ giả danh là nhân viên hải quan của sân bay gọi điện cho các bị hại yêu cầu gửi tiền phí hải quan (vào tài khoản do các đối tượng cung cấp) thì mới được lấy số tiền và vàng được gửi từ nước ngoài đang bị giữ tại hải quan.

Trong phần luận tội, vị đại diện Viện KSND tỉnh cũng nhận định, hành vi chiếm đoạt tiền của các bị cáo là rất nguy hiểm, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác và ảnh hưởng trật tự trị an xã hội, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Do đó, cần xử các bị cáo mức án nghiêm khắc.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo đã liên kết với nhau để thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền lớn của các bị hại. Thủ đoạn của các bị cáo rất tinh vi, hoạt động có tổ chức, cấu kết với nhau rất chặt chẽ. Với hành vi này cần xử các bị cáo mức án nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Phiên tòa kết thúc, lê từng bước chân nặng nề ra xe chở phạm nhân về nơi giam giữ, các bị cáo đã hiểu rằng, những ngày tháng tuổi trẻ của mình phải chôn vùi sau cánh cửa trại giam. Chỉ vì những phút tham lam, các bị cáo đánh mất tự do và đánh mất luôn chính mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước