Hà Nội: Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 8 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 08/07/2015 00:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 7/7, Phòng PC 46, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển hơn 8 tấn hàng hóa tiêu dùng nhập lậu vào Hà Nội.

Qua công tác trinh sát về đường dây vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ các tỉnh biên giới về Hà Nội, Đội Kinh tế thương mại - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô đầu kéo sơ-mi rơ-moóc, mang biển kiểm soát 15C - 12249, đang dừng đỗ để chuyển hàng tại Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện trên xe ô tô chở 750 kiện hàng hóa là các sản phẩm hàng tiêu dùng với đủ chủng loại từ: quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em đến linh kiện xe máy, thiết bị điện tử, thiết bị vệ sinh, thực phẩm chức năng do nước ngoài sản xuất. Đáng chú ý, trong số hàng hóa này còn có một số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam như: Adidas, Nike, Hermes…

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh xuất xứ của toàn bộ 750 kiện hàng hóa với tổng trọng lượng khoảng hơn 8 tấn này. Khai nhận với lực lượng chức năng, lái xe cho biết được thuê vận chuyển hàng từ Móng Cái, Quảng Ninh về Hà Nội, đến địa điểm quy ước sẽ có người ra nhận.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước