"Hô biến" hơn 44.000 tấn quặng bauxite thô thành tinh quặng để xuất khẩu

Anh Tuấn (VTV Digital)-Thứ ba, ngày 14/07/2020 17:16 GMT+7

Số quặng bauxite thô bị hô biến thành tinh quặng.

VTV.vn - Ngày 14/7, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Viện KSND Tối cao để xử lý vụ án "hô biến" hơn 44.000 tấn quặng bauxite thô thành tinh quặng để xuất khẩu trái phép.

Trước đó, vào hồi cuối tháng 10/2019, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên đề chống xuất lậu khoáng sản của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (do lãnh đạo Tổng cục Hải quan được ủy quyền ký ban hành) và thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, Hải đội 1 (Cục điều tra chống buôn lậu) đã phối hợp với Thủy đoàn 1 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) tổ chức kiểm tra tàu HD 3368 tại vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.

Làm việc với lực lượng chức năng chủ tàu xuất trình các chứng từ như hợp đồng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, lệnh điều động phương tiện cùng đứng tên Công ty Cổ phần vận tải, thương mại Bảo Nguyên (địa chỉ huyện Văn Lãng, Lạng Sơn). Tiếp tục xác minh, cơ quan hải quan xác định, Công ty Cổ phần vận tải, thương mại Bảo Nguyên đã mở tờ khai tại Chi cục Hải quan Cẩm Phả để xuất khẩu khoáng sản.

Hô biến hơn 44.000 tấn quặng bauxite thô thành tinh quặng để xuất khẩu - Ảnh 1.
Hô biến hơn 44.000 tấn quặng bauxite thô thành tinh quặng để xuất khẩu - Ảnh 2.
Hô biến hơn 44.000 tấn quặng bauxite thô thành tinh quặng để xuất khẩu - Ảnh 3.
Hô biến hơn 44.000 tấn quặng bauxite thô thành tinh quặng để xuất khẩu - Ảnh 4.

Trên hồ sơ hải quan, doanh nghiệp khai báo là tinh quặng bauxite với số lượng 42.000 tấn. Tuy nhiên, kết quả giám định, toàn bộ 35 mẫu (của 35 tàu) là quặng bauxite dạng thô, sai khác hoàn toàn so với khai báo của doanh nghiệp. Ngoài ra, số lượng khoáng sản trên thực tế là hơn 44.000 tấn, lớn hơn 2.000 tấn so với khai báo trên hồ sơ. Tài liệu điều tra cũng cho thấy, toàn bộ số quặng thô này được khai thác từ một mỏ quặng lớn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

"Theo Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, mặt hàng quặng thô không nằm trong danh mục được xuất khẩu" - lãnh đạo Hải đội 1 nhấn mạnh.

Do tính chất phức tạp của vụ việc nên cho đến nay, sau hơn 9 tháng điều tra, vụ việc vẫn đang được Cục Điều tra chống buôn lậu và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phối hợp xử lý. Hành vi xuất lậu quặng thô không chỉ đi ngược lại chủ trương của Chính phủ mà còn gây thất thoát, chảy máu tài nguyên khoáng sản Quốc gia, để lại hệ lụy nghiêm trọng về vấn đề môi trường.

Bắt giữ lô hàng quặng bauxit nhôm xuất lậu Bắt giữ lô hàng quặng bauxit nhôm xuất lậu

VTV.vn - Số hàng hóa ghi trên tờ khai xuất khẩu là 42.000 tấn quặng bauxit nhôm nhưng kết quả giám định cho thấy, CTCP vận tải thương mại Bảo Nguyên khai sai tên hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước