Hơn 50 thanh niên dùng bom xăng, dao rựa hỗn chiến trong đêm

Nguyệt Mai (t/h)-Thứ hai, ngày 29/06/2020 08:44 GMT+7

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: NLĐ

VTV.vn - Theo các nhân chứng, hai nhóm thanh niên với dao rựa, bom xăng rượt đuổi, ẩu đả nhau giữa phố như mấy phim xã hội đen khiến người dân khiếp vía.

Vụ ẩu đả xảy ra đêm 28/6, rạng sáng 29/6, tại đoạn đường Ama Khê - Ama Sa (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Lực lượng công an đã có mặt kịp thời, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ cả bó dao rựa và bom xăng của 2 băng nhóm tham gia vụ hỗn chiến.

Hơn 50 thanh niên dùng bom xăng, dao rựa hỗn chiến trong đêm - Ảnh 1.

Ảnh: NLĐ

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, do mâu thuẫn từ trước, tối 28/6, Nguyễn Khoa (32 tuổi) kéo hơn 30 thanh niên mang theo dao, rựa, kéo đến nhà của Thái Phi Trung (29 tuổi, trú tại số 40 A Ma Sa, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Trung tập hợp khoảng 20 thanh niên sử dụng dao, rựa, chai thủy tinh đóng xăng "nghênh chiến" với nhóm của Nguyễn Khoa. Vụ hỗn chiến khiến ít nhất 3 đối tượng bị thương.

Hơn 50 thanh niên dùng bom xăng, dao rựa hỗn chiến trong đêm - Ảnh 2.

Tang vật vụ hỗn chiến bị thu giữ. Ảnh: NLĐ.

Ít lâu sau, công an có mặt nên hai nhóm thanh niên tẩu thoát. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 2 ô tô, 12 cây rựa, 7 chai thủy tinh chứa xăng, bắt giữ 9 thanh niên.

Cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại liên quan đến vụ việc để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Một điều đáng báo động là các vụ hỗn chiến kiểu giang hồ với "hàng nóng" này không phải mới ở TP Buôn Ma Thuột bởi từ đầu năm đến nay, ít nhất 2 vụ tương tự đã xảy ra với đối tượng tham gia còn ở độ tuổi thanh thiếu niên.

* Đêm 18/6, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời ngăn chặn một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên với nhiều hung khí như dao, rựa, mã tấu tại khu đất trống ở Phường Tân Lợi sau khi nhận được thông báo của người dân qua ứng dụng Zalo phòng chống tội phạm.

Lực lượng CSCĐ đã tạm giữ 21 người, 7 xe máy và 4 cây dao rựa, mã tấu. Ngoài ra, có một số người đã bỏ chạy khỏi hiện trường khi phát hiện có lực lượng CSCĐ.

Hơn 50 thanh niên dùng bom xăng, dao rựa hỗn chiến trong đêm - Ảnh 3.

Các đối tượng tham gia hỗn chiến tại Phường Tân Lợi đêm 18/6 còn đang là học sinh phổ thông.

Hầu hết những thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc đều đang là học sinh, có độ tuổi từ 15 - 18. Bước đầu, nhóm này khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm khác nên đã hẹn gặp nhau để giải quyết.

Lực lượng CSCĐ đã tiến hành kiểm tra chất ma túy đối với các thanh thiếu niên liên quan đến vụ hẹn nhau hỗn chiến, phát hiện trường hợp Đỗ Hoàng P.H.(17 tuổi, đang là học sinh) dương tính với chất ma túy.

* Một vụ khác xảy ra khoảng 19h30 ngày 5/1 khi cả chục thanh, thiếu niên mang theo hung khí, tụ tập để chuẩn bị hỗn chiến tại khu vực Siêu thị Metro, Phường Tân An.

Nhận được tin báo từ quần chúng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Đăk Lăk) phối hợp cùng Công an phường Tân An và Công an thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức ngăn chặn, vây ráp, bắt giữ 28 đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ nhiều hung khí như gậy bóng chày, dao Thái Lan, côn nhị khúc, mã tấu… cùng gần 30 chiếc xe máy độ chế do các đối tượng bỏ lại.

Hầu hết các đối tượng bị bắt giữ đang là học sinh THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước