Kế hoạch siêu trộm của kẻ đâm gục bảo vệ ở Thế giới di động

Hải Minh (t/h)-Thứ tư, ngày 09/12/2020 11:23 GMT+7

VTV.vn - Vì cần tiền trả nợ, đối tượng Lê Anh Chiến đã đột nhập vào cửa hàng Thế giới di động ở Bắc Ninh, lấy nhiều điện thoại để mang đi tiêu thụ.

Sáng 9/12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, cướp tài sản xảy ra tại cửa hàng điện thoại Thế giới di động ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Anh Chiến, sinh năm 1993, trú tại phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi "Giết người" theo Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 và "Cướp tài sản" theo Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối tượng Lê Anh Chiến là nghi phạm chính trong vụ việc đâm gục bảo vệ, lấy đi nhiều điện thoại tại cửa hàng Thế giới di động (làng Giang, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

Khai nhận tại cơ quan điều tra, do không có việc làm lại nợ nần chồng chất, Chiến đã nảy sinh ý định đột nhập vào cửa hàng Thế giới di động để lấy trộm điện thoại bán lấy tiền trả nợ.

Trước khi gây án, tối 7/12, Chiến mang theo balo (có búa, dạo, kìm, kéo), lẻn theo đường mái tôn nhà bên cạnh để tìm đường vào cửa hàng. Đợi đến đêm, đối tượng này đu dây xuống, đột nhập vào cửa hàng.

Sau khi lấy đi nhiều điện thoại mới nguyên hộp, Chiến trèo lên mái nhà định tẩu thoát thì bị bảo vệ cửa hàng phát hiện. Đối tượng Chiến khai nhận, do biết không chạy được nữa nên cầm dao và thương lượng với bảo vệ để chạy trốn. Vấp phải sự phán kháng của bảo vệ, đối tượng Chiến đã dùng dao đâm vào tay và đầu của nạn nhân.

Thấy nạn nhân nằm gục, Chiến lấy dây trói tay chân, dùng băng dính dán miệng nhạn nhân sau đó đóng cửa và chèn gậy vào trước cánh cửa. Sau khi thoát được, Chiến bắt xe ôm ra khu vực dốc Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, đón xe buýt lên Hà Nội.

Khi đến Hà Nội, Chiến thuê nhà nghỉ thay quần áo rồi mang số điện thoại vừa cướp được đi tiêu thị ở nhiều cửa hàng khác nhau. Một số điện thoại khác được Chiến bán trực tiếp cho những người đi đường, xe ôm.

Đối tượng cho biết không biết bản thân đã cướp bao nhiêu chiếc điện thoại, bán được bao nhiêu tiền. Đến tối cùng ngày, đối tượng Lê Anh Chiến bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang ở Hà Nội.

Liên quan đến tình hình nạn nhân trong vụ việc, được biết, sau khi nhân viên cửa hàng phát hiện bảo vệ nằm gục trên vũng máu, người này đã được đưa đi cấp cứu. Hiện tại, sức khỏe nạn nhân đã dần ổn định.

Bắt giữ đối tượng cướp tài sản, đâm trọng thương bảo vệ cửa hàng điện thoại Bắt giữ đối tượng cướp tài sản, đâm trọng thương bảo vệ cửa hàng điện thoại

VTV.vn - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt đối tượng đâm nam bảo vệ trọng thương, lấy đi nhiều điện thoại di động rồi tẩu thoát tại cửa hàng Thế giới di động Phương Liễu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước