Khánh Hòa: Chưa xử lý triệt để việc rừng phòng hộ bị phá tan hoang

Văn Giang, Phạm Việt-Thứ năm, ngày 02/06/2022 13:55 GMT+7

VTV.vn - Các cánh rừng phòng hộ đầu nguồn ở tỉnh Khánh Hòa đã bị khai thác đến mức báo động. Vì sao các cơ quan chức năng không phát hiện, xử lý một cách triệt để?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm sản Khánh Hòa, quản lý bảo vệ hơn 31 héc ta rừng tự nhiên ở huyện Khánh Vĩnh thừa nhận: Hiện vẫn còn nhiều đối tượng tham gia phá rừng tự nhiên. Nhưng quyền hạn và công cụ để ngăn chặn xử lý của chủ rừng còn hạn chế. Việc phối hợp với các đơn vị chính quy khác thì không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Vấn đề đặt ra: Nếu như chủ rừng là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm sản Khánh Hòa không có quyền bắt giữ đối tượng phá rừng, không có công cụ hỗ trợ khi lâm tặc đe dọa tính mạng khiến rừng bị mất, thì vai trò lực lượng quản lý bảo vệ rừng chính quy như: Hạt kiểm lâm của huyện Khánh Vĩnh; Đội kiểm lâm cơ động của tỉnh Khánh Hòa đã hoạt động như thế nào?

Vấn đề cấp thiết lúc này là sự vào cuộc điều tra, xử lý từ các cơ quan chức năng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước