Khởi tố 16 nhân viên ngân hàng Xây dựng Việt Nam

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/11/2015 20:23 GMT+7

VTV.vn - Ngày 01/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố 16 người nguyên là Giám đốc, Phó GĐ, cán bộ tín dụng để điều tra sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng VN.

Theo quyết định khởi tố, nguyên Tổ phó Tổ giám sát Phạm Thế Tuân cùng với Hoàng Việt Thắng và Lê Khắc Thái là lãnh đạo Chi nhánh đã không quyết liệt ngăn chặn và thực hiện sai quy trình giúp Phạm Công Danh cùng đồng bọn chuyển tiền ra khỏi Ngân hàng Xây dựng, gây thiệt hại cho ngân hàng này gần 5.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 16 bị can vào ngày 23/10 vừa qua.

Trước đó, vào ngày 26/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Danh, 49 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng cổ phần Xây dựng Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước mua lại Ngân hàng Xây dựng với giá... 0 đồng Ngân hàng Nhà nước mua lại Ngân hàng Xây dựng với giá... 0 đồng

Ngân hàng Nhà nước đã tuyên bố quyết định sẽ mua lại bắt buộc toàn bộ vốn cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB) với giá bằng 0 đồng/1 cổ phần.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước