Khởi tố hình sự Phimmoi.net - Giải pháp mạnh tay xử lý vấn nạn vi phạm bản quyền

Giang Châu-Thứ hai, ngày 23/08/2021 16:01 GMT+7

VTV.vn - Việc chiếu phim lậu không những ảnh hưởng đến doanh thu phát hành phim của các nhà sản xuất mà còn gián tiếp thu lợi bất chính từ quảng cáo.

Sáng 23/8, luật sư đại diện cho nhóm các chủ thể quyền bao gồm VSTV(K+), BHD, VTV và nhiều nhà sản xuất phim điện ảnh quốc tế đã ra thông cáo báo chí thông tin về sự việc Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án hình sự liên quan đến phimmoi.net - 1 website vi phạm bản quyền các tác phẩm phim ở tầm cỡ quốc tế.

Theo đó, từ tháng 8/2019, công ty luật Phan Law VietNam đã gửi toàn bộ các tài liệu chứng cứ vi phạm của phimmoi kèm theo các văn bản đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc. Việc trang web này bị khởi tố đã mang đến cho những cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và bảo vệ nội dung trong ngành công nghiệp điện ảnh rất nhiều kỳ vọng về hiệu quả thực thi và xử lý vấn nạn xâm phạm bản quyền trên Internet.

Khởi tố hình sự Phimmoi.net - Giải pháp mạnh tay xử lý vấn nạn vi phạm bản quyền - Ảnh 1.

Phimmoi.net là trang web bị rất nhiều quốc gia trên thế giới phản ánh vì hành vi xâm phạm bản quyền nghiêm trọng. Còn cộng đồng mạng gọi đây là "vua lì đòn" bởi sau mỗi lần bị chặn, trang web này lại hồi sinh bằng cách đổi tên miền.

Những thiệt hại mà trang web này gây ra cho các chủ thể quyền là khó có thể đo đếm được. Bởi việc chiếu phim lậu không những ảnh hưởng đến doanh thu phát hành phim của các nhà sản xuất mà còn gián tiếp thu lợi bất chính từ quảng cáo.

Được biết, giá quảng cáo cho mỗi banner trên trang web này khoảng 20 triệu đồng/tuần, mà mỗi giao diện có đến gần 10 banner thay đổi liên tục. Ước tính trung bình có từ 60 - 90 triệu lượt truy cập trang này mỗi tháng.

Luật sư Phan Vũ Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ TP Hồ Chí Minh - Trưởng Văn phòng Luật sư Phan Law VietNam nhận định: "Khó có loại tội phạm nào mà thu nhập hàng tháng lên đến hàng trăm tỷ đồng, chỉ với vài 3 người mà gây thiệt hại hàng ngàn tỷ cho các chủ sở hữu quyền. Khó có loại tội phạm nào có thể sử dụng các biện pháp công nghệ chi phí thấp mà có thể gây thiệt hại và khó khăn để truy lùng, tìm kiếm và ngăn chặn như loại tội phạm này. Vụ việc có thể khởi tố được. Chúng tôi rất hi vọng việc truy tố và xử lý vi phạm bản quyền đầu tiên của Việt Nam sẽ đánh dấu 1 trong các mốc quan trọng".

Theo quy định về quyền sở hũu trí tuệ, hành vi phát tán phim lậu có thể bị xử phạt lên đến 3 tỷ đồng và phạt tù 3 năm. Ngoài ra, web phimmoi này còn có thể bị phạt thêm 70 triệu đồng vì đã chủ động quảng cáo cho các hoạt động bị cấm như cờ bạc, cá độ

Có thể nói, các trang web lậu đã tạo điều kiện cho những quảng cáo độc hại có đất để hoành hành.

Ông Phạm Hoàng Hải - Giám đốc Trung tâm Đo kiểm phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: "Dù không có bản quyền nhưng để duy trì các trang web này phải tốn chi phí nhất định, họ cũng phải biên tập, lồng tiếng, tạo phụ đề cho phim. Vì vậy, đa số các web này thu bằng quảng cáo. Một số nhãn lớn của Việt Nam cũng quảng cáo trên phimmoi.net hoặc họ bán cho các agency nước ngoài, các dịch vụ cờ bạc, cá độ. Những web này đều có phương thức thanh toán qua ngân hàng, vì vậy phải có sự phối hợp đồng bộ để chặn đứt việc cung cấp dịch vụ cũng như là thanh toán qua thẻ tín dụng của các web đen này".

Cũng theo đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay có khoảng trên dưới 200 web phim lậu, 100 trang web vi phạm bản quyền bóng đá. Doanh thu từ game lậu chiếm khoảng 30% doanh thu toàn thị trường game tại Việt Nam. Trong mùa EURO vừa qua, Cục Phát thanh - Truyền hình đã xử lý 50 web bóng đá lậu.

Tuy nhiên, đây mới chỉ diệt phần ngọn bằng các phương pháp kỹ thuật, còn để triệt được tận gốc, rất cần sự thay đổi nhận thức của mỗi người xem, mỗi doanh nghiệp quảng cáo và cả chính các biện pháp mạnh tay hơn của cơ quan nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước